Tấn bi kịch mang tên Arroyo
Từng là nguyên thủ quốc gia ăn trên ngồi trước ở các yến tiệc cấp nhà nước và được chào đón bằng 21 phát đại bác khi công du nước ngoài nhưng đêm 18-11, đang nằm tại Trung tâm Y tế St. Luke ở thành phố Taguig, bà Gloria Arroyo lặng lẽ nghe đọc lệnh bắt giữ mà nghẹn ngào không thốt được lời nào.
Cấm xuất cảnh chữa bệnh
Đương kim Tổng thống Begnino S. Aquino III ra lệnh cho thuộc cấp cứ để bà Arroyo, ở tuổi 64, nằm nghỉ trong bệnh viện, không cần còng tay và không cần chuyển vào trại giam. Đây là biểu hiện sự tôn trọng người tiền nhiệm của tổng thống Aquino III. Tuy nhiên, tình trạng này có thể sẽ không kéo dài được mãi.

Bà Arroyo ngồi xe lăn bị chặn lại tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Ảnh: AFP
Bộ Tư pháp Philippines cho biết Tòa án Pasay được quyền tự chủ, tùy nghi quyết định cho bà Arroyo, hiện nay là nghị sĩ quốc hội, bị quản thúc trong bệnh viện cho tới ngày xét xử hay tạm giam ở SPD.
Hiện nay, theo Manila Bulletin, có 30 cảnh sát canh gác Bệnh viện St. Luke, trong đó có 2 cảnh sát túc trực 24/24 giờ trước cửa phòng bà Arroyo.
Nói chung, bà Arroyo đỡ mất mặt hơn cựu tổng thống Joseph Estrada nhiều. Năm 2001, ngay sau khi bị truất phế, ông Estrada đã bị bắt ngay về tội tham ô và khai man. Ảnh lăn tay chụp hình bị chính quyền bà Arroyo công khai trên báo chí.
Bác sĩ quân y Herminigilda Salangad, người phụ trách khâu lập hình ảnh, lấy vân tay, cho biết sức khỏe bà Arroyo rất yếu. Vốn bị thoái hóa cột sống cổ, đau thần kinh tọa, bà Arroyo phải đeo thường xuyên thiết bị giữ cổ bất động. Sau khi bị bắt, tình hình sức khỏe của bà xấu đi, mất ngủ, mất nước theo lời ông Mike Arroyo.
Một thời oanh liệt
Bà Gloria Macapagal-Arroyo là con gái của cựu tổng thống Diosdado Macapagal và tổng thống thứ 14 của Philippines trong 10 năm liền.

Cảnh sát trưng lệnh bắt giữ bà Arroyo tại Trung tâm Y tế St. Luke. Ảnh: AFP
Sau khi ông Estrada bị tố cáo tham nhũng, bà tham gia khối đối lập. Cuộc cách mạng 2001 khiến tổng thống Estrada “nửa đường đứt gánh”, bà Arroyo chính thức lên thay ông và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2001. Sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 5- 2004 đầy tranh cãi, bà tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ 6 năm lần thứ hai.
Lời cáo buộc của ông Samuel Ong là cơ sở để tiến hành thủ tục truất phế bà Arroyo trong 2 năm 2005 và 2006 nhưng bất thành. Tháng 10-2007, luật sư Alan Apuia tố cáo bà Arroyo hối lộ nửa triệu pesos cho các thống đốc bang để củng cố chiếc ghế tổng thống, dựa theo tiết lộ của Ed Panlilio, Thống đốc bang Pampanga.
Kỳ tới: Cuộc chiến pháp lý