Tân thủ tướng Hy Lạp thành lập nội các
Ông Antonis Samaras, thủ lĩnh Đảng Dân chủ mới theo đường lối bảo thủ, đã trở thành vị thủ tướng thứ tư của Hy Lạp trong vòng 8 tháng sau buổi lễ tuyên thệ tại Dinh Tổng thống ở Athens ngày 21-6. Ngay sau đó, ông sẽ công bố nội các mới giữa lúc dư luận suy đoán về hiệu quả của chính phủ liên minh mới.
Báo Kathimerini của Hy Lạp đưa tin nội các mới gồm liên minh 3 đảng: Dân chủ mới (129 ghế), Pasok (33 ghế) và Dân chủ cánh tả (17 ghế), dự kiến bao gồm 16 bộ trưởng và 12 thứ trưởng, so với nội các cũ 49 thành viên. Tuy nhiên, 2 bộ mới - Du lịch và Thương thuyền - được thành lập ngoài Bộ Phát triển hiện có. Theo đài BBC, ngành du lịch và ngành vận chuyển bằng tàu thủy là 2 nguồn lợi chính của nền kinh tế Hy Lạp.
Tân Thủ tướng Samaras thừa nhận: “Tôi hoàn toàn nhận thức được thời điểm này có tính quyết định như thế nào đối với đất nước chúng ta. Tôi biết rất rõ rằng nhân dân Hy Lạp bị tổn thương và cần lấy lại lòng tự trọng của mình. Tôi biết rằng nền kinh tế phải nhanh chóng phục hồi để lập lại công bằng và sự kết dính xã hội”.