Tăng gấp đôi số lượng hổ vào năm 2022

Các quan chức bảo vệ động vật hoang dã nói họ đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với một nhóm dân tộc thiểu số ở Myanmar về việc đóng cửa các thị trường, nơi hàng trăm con hổ bị săn trộm từ khắp châu Á được bán cho mục đích bào chế thuốc ở Trung Quốc.

img

Da hổ được bày bán tại một cửa hàng bán lẻ ở Mong La, bang Shan, Myanmar. Ảnh của nhóm TRAFFIC công bố tháng 6-2010. Ảnh: AP

 
Các thị trường tại một khu vực phía Đông Bắc Myanmar do tộc người Wa kiểm soát được coi là điểm nóng của thế giới về hoạt động buôn lậu thú hoang dã và là những địa chỉ hiếm hoi bày bán công khai các bộ phận cơ thể hổ. William Schaedla, giám đốc phụ trách vùng Đông Nam Á của Tổ chức TRAFFIC chuyên theo dõi việc buôn bán động vật hoang dã, nói với hãng tin AP: “Về cơ bản, việc đóng cửa các thị trường này sẽ giảm nhẹ áp lực đối với tất cả số lượng hổ ở Đông Nam Á”. Schaedla phát biểu trước  thềm “cuộc gặp cấp cao về hổ” ở St. Petersburg, Nga nhằm bảo vệ các cá thể hổ đang có nguy cơ bị diệt chủng. Các chuyên gia ước lượng thế giới hiện chỉ còn 3.200 con hổ hoang dã so với 100.000 con cách đây một thế kỷ.          
 
Hội nghị cấp cao về hổ diễn ra từ ngày 21 đến 24-11 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nga Vladimir Putin sẽ tập trung vào kế hoạch tăng gấp đôi số lượng hổ hoang dã vào năm 2022.