Tên lửa Mỹ bắn trúng vệ tinh đang rơi
Trung Quốc bày tỏ sự lo ngại về tác động của việc bắn vệ tinh. Các chuyên gia lên tiếng chất vấn về tính xác thực trong sứ mệnh này của Mỹ Một tên lửa của Mỹ hôm 21-2 (giờ VN) đã bắn trúng vệ tinh do thám bị hỏng đang rơi xuống Trái đất trong một chiến dịch có thể dấy lên những lo ngại từ cộng đồng quốc tế về vấn đề an ninh và chạy đua vũ trang trên không gian.
Một tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết tên lửa SM-3 nói trên được phóng từ tàu USS Lake Erie ở Thái Bình Dương lúc 10 giờ 26 phút (giờ VN) và trúng mục tiêu ở độ cao 247 km so với bề mặt Trái đất khoảng 3 phút sau đó. Vệ tinh nói trên - nặng 2.270 kg và to cỡ chiếc xe buýt - khi đó đang bay với tốc độ hơn 27.400 km/giờ và chuẩn bị đi vào bầu khí quyển của Trái đất.
Mục tiêu chính của chiến dịch là phá hủy một bồn chứa khoảng
450 kg nhiên liệu hydrazine độc hại trong vệ tinh nhằm ngăn chặn nguy cơ vệ tinh này gây hại cho con người nếu rơi xuống một khu vực đông dân cư nào đó. Một số quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tên lửa có vẻ như đã đánh trúng bồn nhiên liệu này dù kết quả chính thức chỉ có được trong vòng 24 giờ sau đó. Cũng theo tuyên bố trên, do vệ tinh bị bắn trúng khi đang ở độ cao tương đối thấp nên các mảnh vỡ sẽ bắt đầu vào bầu khí quyển ngay lập tức và hầu hết sẽ bị đốt cháy trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ sau đó. Tổng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này ít nhất là 30 triệu USD, trong đó riêng tên lửa SM-3 trị giá khoảng 10 triệu USD.
Trung Quốc ngay lập tức đã kêu gọi Mỹ cung cấp thông tin về vụ bắn hạ vệ tinh, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về tác động của sứ mệnh này đối với cộng đồng quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Trung Quốc đang theo dõi sát sao những nguy hại mà hành động của Mỹ có thể gây ra đến an ninh ngoài không gian và những nước liên quan... Trung Quốc sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp cho cộng đồng quốc tế những thông tin và dữ liệu cần thiết để những nước liên quan có biện pháp đề phòng cần thiết”. Nga vẫn chưa có phản ứng gì dù nước này từng cáo buộc kế hoạch bắn hạ vệ tinh của Mỹ chỉ là vỏ bọc cho việc thử nghiệm một loại vũ khí chống vệ tinh. Bên cạnh đó, một số chuyên gia đã lên tiếng chất vấn về lý do Mỹ tiến hành sứ mệnh này vì họ cho rằng khả năng vệ tinh nói trên gây hại là cực kỳ thấp. Cũng có nhận định cho rằng Mỹ phá hủy vệ tinh nói trên nhằm không để những bộ phận của nó rơi vào tay các nước đối thủ. Lầu Năm Góc đã phủ nhận những chất vấn, chỉ trích và lo ngại nói trên.