TEPCO công bố dữ liệu mật về phóng xạ

(NLĐO)- Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hôm nay đã công bố các dữ liệu mật về phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I vốn đang bị hư hại nghiêm trọng sau thảm họa 11-3.

Tài liệu gồm hơn 1.500 mục, chỉ ra rằng , mức phóng xạ cao nhất đo được là 3.699 microsievert/giờ

Theo đó, mức phóng xạ cao nhất tìm thấy trong dữ liệu 1.509 mục kể từ khi xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima I là 3.699 microsieverts/giờ tại khu nhà phía Bắc lò phản ứng số 1 vào lúc 15 giờ 55 phút ngày 17-3.
img
Ông Junichi Matsumoto công bố các dữ liệu mật

Dữ liệu mật này được đưa ra đúng một ngày sau khi chính phủ Nhật Bản hay biết TEPCO vẫn còn một phần dữ liệu giám sát bức xạ, được thực hiện vào những thời khắc ngay sau sự cố hạt nhân tại khuôn viên Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, chưa được công bố. Trong cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ngày 27-5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano thông báo TEPCO vẫn chưa công khai hết dữ liệu quan trắc nồng độ phóng xạ xung quanh Fukushima 1.

Thay mặt TEPCO, ông Junichi Matsumoto đã mở lời xin lỗi về sự thất bại của đơn vị này trong việc thông tin các dữ liệu và tuyên bố sẽ khắc phục khiếm khuyết.

TEPCO hiện đang gồng mình chống chọi sự cố hạt nhân lớn chưa từng có ở nhà máy hạt nhân Fukushima I kể từ sau sự cố Chernobyl (1986) đến nay. Hiện đơn vị này đang thực hiện công cuộc làm mát lò phản ứng số 1 và 3 nhằm đưa hai lò phản ứng này vào trạng thái ổn định vào tháng 7 tới để có thể đóng cửa hai lò phản ứng vào đầu năm sau.