Thai Airways dự định kiện phe chống chính phủ
Việc PAD phong tỏa 2 sân bay ở Bangkok suốt 8 ngày qua, khiến ngành hàng không Thái Lan thiệt hại khoảng 20 tỉ baht (khoảng 9.450 tỉ đồng). Hôm qua, 4-12, hai sân bay ở Bangkok đã hoạt động trở lại
Người phát ngôn hàng không Thái Lan cho biết sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok trở lại hoạt động bình thường từ 11 giờ ngày 5-12. Ngoài ra, ông này còn cho biết hơn 40 chuyến bay được xếp lịch rời sân bay này vào sáng 4-12.
Theo AFP, sáng 4-12, hãng Thai Airways vận hành 24 chuyến bay quốc tế, trong khi hãng Bangkok Airways của tư nhân lên kế hoạch 18 chuyến bay cả quốc tế lẫn nội địa. Hành khách ra nước ngoài vẫn phải làm thủ tục tại Trung tâm Hội nghị Bitec hoặc tại văn phòng của hãng hàng không. Còn khách vào Thái Lan được giải quyết thủ tục tại sân bay Suvarnabhumi.
Ông Anirut Thanomkulbutra, Giám đốc sân bay Suvarnabhumi, cho biết: “Đã có 56 chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại đây trong ngày 4-12. Tình hình hiện đã trở lại bình thường”. Trong khi đó, sân bay nội địa Don Muang nhỏ hơn cũng đã nhanh chóng trở lại hoạt động vào sáng 4-12 với hai chuyến bay đi.
Một diễn biến khác, theo AFP, hãng hàng không Thai Airways dự định kiện phe chống đối chính phủ ra tòa vì những thiệt hại về tài chính do việc phong tỏa hai sân bay ở Bangkok suốt 8 ngày gây ra. Theo Chủ tịch Surachai Tansitpong của hãng này, hành động của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) khiến ngành hàng không Thái Lan thiệt hại khoảng 20 tỉ baht (khoảng 9.450 tỉ đồng). Ông nhấn mạnh: “Hội đồng quản trị đã nhất trí rằng chúng tôi đã phải chịu thiệt hại. Vì thế, những người gây ra hậu quả đó phải chịu trách nhiệm”.
Theo báo chí địa phương, Thai Airways đã phải hủy bỏ khoảng 1.000 chuyến bay trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông Surachai cho biết việc kiện cáo này không phải là điều ưu tiên của Thai Airways lúc này bởi vì vẫn còn hàng ngàn hành khách bị kẹt lại cần được giải quyết.
Theo AFP, trong quý II/2008, hãng hàng không này đã bị lỗ 9,23 tỉ baht (khoảng 4.361 tỉ đồng) – mức thiệt hại lớn nhất một quý trong vòng một thập niên qua – do giá nhiên liệu không ổn định và số lượng hành khách giảm hơn trước.