Thái Lan: Bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở các sân bay
* Ngành du lịch thiệt hại hơn 3 tỉ USD (NLĐO) - Ngày 9-12, Chính phủ tạm quyền Thái Lan đã chính thức bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại các sân bay ở thủ đô Bangkok. Người phát ngôn của Chính phủ, ông Nuttawut Saikuar, cho biết tình hình tại hai sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang đã trở lại bình thường và việc áp đặt tình trạng khẩn cấp gần hai tuần qua tại hai sân bay này đã được giải tỏa
Hai sân bay trên đã được mở cửa trở lại tuần trước sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cấm ba đảng trong liên minh cầm quyền hoạt động chính trị trong 5 năm tới.
Theo TTXVN, khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua, đặc biệt là việc những người biểu tình chống chính phủ phong toả sân bay quốc tế Suvarnabhumi đã gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch Thái Lan; nguy cơ sụt giảm mạnh lượng du khách quốc tế có thể làm ngành du lịch nước này mất đi khoản lợi nhuận ước tính khoảng 130 tỉ bạt (khoảng 3,62 tỷ USD).
Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo lượng du khách đến Thái Lan trong thời gian từ tháng 12-2008 đến tháng 4-2009 sẽ giảm khoảng 2,3 triệu người (giảm 50% so với cùng kỳ năm trước).
Trước khi xảy ra sự kiện những người biểu tình chiếm giữ sân bay Suvarnabhumi, TAT dự kiến sẽ đón 16 triệu du khách trong năm 2009, nhưng nay đã phải giảm mục tiêu xuống còn 14 triệu du khách. Sắp tới TAT sẽ phải tổ chức thêm nhiều kế hoạch quảng bá du lịch nhằm khôi phục hình ảnh quốc gia và lòng tin của du khách.