Thái Lan: Bom nổ giữa cơn khủng hoảng
Một quả bom đã phát nổ gần một chốt cảnh sát giao thông tại Bangkok nhưng không gây thương vong vào chiều 1-9 trong khi cuộc biểu tình do Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) lãnh đạo, gây áp lực đòi Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej từ chức đã sang ngày thứ bảy liên tiếp.
Thủ tướng Samak đã bác bỏ lời kêu gọi giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm của thủ lĩnh Đảng Dân chủ đối lập là ông Abishsit Vejjajiva trong cuộc họp quốc hội khẩn cấp. Cuộc họp kết thúc vào sáng 1-9 sau 11 giờ thảo luận mà không đưa ra phương án nào để giải quyết khủng hoảng. Ông Samak cũng lặp lại tuyên bố không từ chức dưới sức ép của người biểu tình, kêu gọi người phản đối cần duy trì nền dân chủ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Samak đã nhận được sự ủng hộ của khoảng 1.000 người biểu tình bên ngoài trụ sở quốc hội. Trước đó, ông Samak cũng được liên minh 6 đảng cầm quyền hậu thuẫn bằng tuyên bố không ủng hộ việc giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Liên minh này kiểm soát hơn 2/3 trong số 480 ghế đại biểu Hạ viện Thái Lan.
Tuy nhiên, một trong những thủ lĩnh của PAD là Chamlong Srimuang cho rằng phiên họp quốc hội vừa qua là “trò đùa rẻ tiền” và “đã quá muộn để các nghị sĩ có thể xoa dịu những người phản đối”. Trong khi đó, hàng ngàn người vẫn tiếp tục bao vây trụ sở Chính phủ Thái Lan, đe dọa sẽ tiếp tục gây gián đoạn giao thông. Nhưng trước đó, tuyên bố của lãnh đạo ngành hàng không cho rằng các chuyến bay bình thường đã được phục hồi hôm 31-8.