Thái Lan: Chính phủ dự định trưng cầu ý dân
Một số nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về kế hoạch mới này của chính phủ Nội các Thái Lan hôm 4-9 đồng ý tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân trong nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở nước này
Sau cuộc họp nội các đặc biệt, Bộ trưởng Văn hóa Somsak Kiatsuranont cho biết: “Nội các đã đồng ý trên nguyên tắc về việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân”. Ông nói thêm rằng tiến trình tổ chức cuộc trưng cầu ý dân này – dự kiến mất nhiều tuần – sẽ bắt đầu ngay. Theo ông Somsak, cuộc trưng cầu ý dân sẽ đặt ra một loạt câu hỏi như liệu chính phủ có nên từ chức, quốc hội có nên được giải tán và người dân nghĩ gì về các cuộc biểu tình đang diễn ra.
Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Somsak cho biết một dự luật sẽ phải được Thượng viện thông qua vì hiện không có điều khoản nào về việc tổ chức trưng cầu ý dân. Trong khi đó, một người phát ngôn chính phủ nói cuộc trưng cầu ý dân có thể diễn ra vào đầu tháng 10 nếu Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật về việc tổ chức nó.
Kế hoạch trên được đưa ra vài giờ sau khi Thủ tướng Samak Sundaravej khẳng định sẽ không từ chức theo đòi hỏi của những người chống đối hay kêu gọi bầu cử sớm. Trong bài diễn văn đọc trên đài phát thanh, ông Samak tuyên bố: “Tôi sẽ không từ chức, không giải tán quốc hội. Tôi phải bảo vệ nền dân chủ của đất nước”. Ông Samak mô tả Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) đang phát động chiến dịch lật đổ ông là một nhóm chống dân chủ và là một nỗi hổ thẹn cho đất nước và ông sẽ không khuất phục những đòi hỏi của họ. Ông Sondhi Limthongkul, một trong những thủ lĩnh của PAD, đáp trả: “Bài diễn văn của ông ta chỉ càng khiến tôi thêm tin tưởng rằng những gì chúng tôi đang làm là không sai”.
Một số nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về kế hoạch mới của chính phủ, cho rằng một cuộc trưng cầu ý dân như thế là quá tốn kém và khó có thể được tín nhiệm. Panithan Wattanayagorn, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, nói: “Một cuộc trưng cầu ý dân thường được dùng để kiểm tra sự ủng hộ của công chúng đối với vấn đề tham chiến hay thông qua một dự luật quan trọng. Nó sẽ không hiệu quả nếu được dùng như là một công cụ để giải quyết một cuộc khủng hoảng chính trị phức tạp. Việc đặt một câu hỏi “có” hay “không” sẽ chỉ càng thêm chia rẽ đất nước”.