Thái Lan: Không dùng vũ lực dù có tình trạng khẩn cấp
Tướng Anupong Paochinda của quân đội Thái Lan cho biết ông sẽ không sử dụng vũ lực để buộc những người phản đối ra khỏi khu vực dinh thủ tướng dù tình trạng khẩn cấp cho ông quyền làm như vậy. Với tình trạng khẩn cấp do Thủ tướng Samak Sundaravej thông báo, những cuộc tập trung đông người và việc chiếm giữ các tòa nhà chính phủ đều bị cấm
Nhưng tướng Anupong cho biết binh lính của ông sẽ không sử dụng khí giới và chỉ hành động như phương tiện đệm. Trong một cuộc họp báo được tổ chức sau khi một người chết và 45 người bị thương trong cuộc xô xát giữa hai phe ủng hộ và chống đối chính phủ, ông phát biểu rằng việc sử dụng vũ lực sẽ tạo ra thêm vấn đề phức tạp.
Sự triển khai quân đội ở Bangkok đã làm tăng nỗi ám ảnh của việc giành lấy chính quyền bằng quân đội. Nhưng theo tướng Anupong, một cuộc đảo chính nữa sẽ chẳng giải quyết được gì, dù ông là một trong những vị tướng lật đổ ông Thaksin Shinawatra. Ông nói: “Cánh cửa sử dụng vũ lực đã đóng lại. Chúng tôi phải tìm một giải pháp thông qua hệ thống luật pháp và nghị viện”.
Trong khi đó, Chamlong Srimuang, một trong những lãnh đạo của Đảng Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) chống chính phủ, tuyên bố với hàng ngàn người ủng hộ ông ta bên trong tòa nhà chính phủ: “Không có đủ nhà tù để bắt giam tất cả chúng ta đâu”. Ông kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia vào cuộc chống đối Thủ tướng Samak mà PAD buộc tội là người được ủy nhiệm không hợp pháp của ông Thaksin.
Trước tình trạng đó, một số trường học và cửa hàng ở Bangkok đóng cửa.