Thái Lan lại gia hạn tình trạng khẩn cấp ở miền Nam

(NLĐO) - Nội các Thái Lan ngày 15-7 đã nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp ở các tỉnh miền Nam nước này thêm 3 tháng, nhằm đối phó với tình trạng bạo lực đẫm máu do phong trào ly khai gây ra tại khu vực này

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bangkok, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Natthawut Saikua xác nhận tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala sẽ kéo dài thêm 3 tháng. Theo đó, các lực lượng an ninh Thái Lan có quyền truy quét, bắt giữ các phần tử tình nghi phiến quân ly khai, đồng thời được hưởng quyền miễn truy tố.

Ngoài ra, chính quyền Thái Lan hiện cũng đang áp dụng tình trạng thiết quân luật tại khu vực trên. Điều này cho phép các lực lượng an ninh Thái Lan tự do hoạt động tại khu vực dọc biên giới phía Nam, giáp lãnh thổ nước láng giềng Malaysia.

Theo VNA, Chính phủ Thái Lan đã áp đặt tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh trên từ tháng 7-2005 sau khi làn sóng ly khai bùng phát tại khu vực này. Trong 4 năm qua, các vụ bạo lực do các phần tử ly khai gây ra tại khu vực này đã cướp đi sinh mạng khoảng 3.300 người.