Thái Lan: lãnh đạo biểu tình bị bắt
Hôm nay (12-4), cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ ông Arisman Pongruengrong, lãnh đạo cuộc biểu tình khiến hội nghị thượng đỉnh ASEAN bị hủy.

Ông Arisman Pongruengrong (áo đỏ, phải), dẫn đầu người biểu tình tiến đến nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hôm 11-4-2009 - Ảnh: AP
Cảnh sát cho biết ông Arisman Pongruengrong bị bắt tại nhà riêng sau khi trở về Bangkok và bị buộc tội kích động những người biểu tình bắt cóc Thủ tướng và gây rối loạn xã hội.
Một phát ngôn viên cảnh sát nói ông có thái độ hợp tác với nhà chức trách. “Sẽ có thêm nhiều người bị bắt giữ, và hiện giờ cảnh sát đang thu thập chứng cứ”, phát ngôn viên này nói.
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trước đó tuyên bố sẽ truy tố những người biểu tình mà ông cho là phi pháp. “Ba-bốn ngày tới là thời điểm quyết định để chính phủ chứng minh khả năng vãn hồi hòa bình và trật tự tại nước Thái”, ông nói trên truyền hình cả nước ngày 12-4.
“Chính phủ sẽ có hành động chống pháp lý để xử lý những kẻ liên quan đến vụ phá vỡ Hội nghị ASEAN vào hôm qua (11-4) và sẽ không thiên vị”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người biểu tình phản đối khi nghe tin một trong các lãnh đạo của mình bị bắt - Ảnh: AP
Trong khi đó, Jakrapob Penkair, một lãnh đạo biểu tình khác, phát biểu tại Bangkok rằng “chiến dịch” chống ông Abhisit đã giành thắng lợi.
“Chúng tôi đã thắng, chúng tôi đã ngăn được chính phủ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh”, ông nói. “Nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình tại Bangkok cho tới khi ông Abhisit từ chức”.
Theo nhà chức trách Thái Lan, cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng qua đã khiến ngành du lịch nước này thiệt hại 6 tỷ USD, trong bối cảnh xuất khẩu cũng bị suy giảm đáng kể.