Thái Lan: Ngoại trưởng từ chức, chính phủ thêm lao đao

Báo chí Thái Lan hôm qua (3-9) đưa tin, Ngoại trưởng Thái Lan Tej Bunnag đã từ chức. Động thái này như giáng thêm một “cú đấm” vào Thủ tướng Samak Sundaravej - người vốn đang lao đao vì các cuộc biểu tình rầm rộ trong suốt nhiều ngày qua ở thủ đô Bangkok

Ông Tej Bunnag vốn là một nhà ngoại giao nghỉ hưu, nhưng đã được bầu vào vị trí Ngoại trưởng hồi tháng 7 vừa qua. Ông đã quyết định xin từ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàn gắn mối quan hệ với Campuchia trong vụ tranh chấp lãnh thổ ở biên giới 2 nước.

Ông Tej đã từng phục vụ trong văn phòng thư ký riêng của Quốc vương Bhumibol Adulyadej và sự ra đi của ông có thể được hiểu là Quốc vương rất được kính trọng của Thái Lan giữ một thái độ e dè, thận trọng với chính quyền của ông Samak.

Tin tức về việc Ngoại trưởng Tej từ chức đã lan ra đúng một ngày sau khi Thủ tướng Samak ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok nhằm dập tắt những cuộc biểu tình đường phố đang ngày càng mạnh mẽ nhằm chống lại chính quyền 7 tháng tuổi của ông.

"Nếu những thông tin này là đúng thì đó là một bước tiến gần đến viễn cảnh sụp đổ của chính phủ," nhà phân tích chính trị Boonyakiat Karavekphan thuộc trường Đại học Ramkhamhaeng nhận định.

Thủ tướng Samak, người đã kiên quyết không đầu hàng trước hàng ngàn người biểu tình đang bao vây Toà nhà chính phủ trong suốt 9 ngày qua, đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 2-9 sau khi các cuộc đụng độ giữa người ủng hộ và chống chính phủ đã làm 1 người chết và 45 người bị thương.

Đảng Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), lực lượng đứng đầu các cuộc biểu tình, đã thề sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi Thủ tướng Samak phải từ chức. PAD, một liên minh gồm các doanh nhân, các học giả và các nhà hoạt động, đã cáo buộc ông Samak là một “con rối” của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.