Thái Lan: Người biểu tình phong tỏa tòa nhà quốc hội
Hàng ngàn người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã phong tỏa tòa nhà quốc hội ở thủ đô Bangkok hôm 29-12, buộc Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hoãn đọc bài diễn văn công bố chính sách của mình trước quốc hội vào buổi sáng.
Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chai Chidchob cho biết nếu những người biểu tình mặc áo đỏ ủng hộ ông Thaksin Shinawatra không chấm dứt phong tỏa tòa nhà quốc hội, bài diễn văn sẽ được dời đến ngày 30-12 hoặc sau đó. Thủ tướng Abhisit cũng cho biết chính phủ sẽ hoãn bài diễn văn đến ngày 30 hoặc 31-12. Theo hiến pháp Thái Lan, một chính phủ mới chỉ có thể chính thức bắt đầu làm việc sau khi công bố các chính sách của mình trước lưỡng viện quốc hội.
Ông Nattawut Saikuar, một thủ lĩnh của nhóm Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD), tuyên bố: “Chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi ông Abhisit giải tán quốc hội”. Nhóm biểu tình cho biết họ không ngăn cản các nghị sĩ hay Thủ tướng Abhisit vào tòa nhà quốc hội nhưng buộc họ phải đi bộ vào.
Nhiều người biểu tình đã ngủ qua đêm bên ngoài tòa nhà quốc hội trong lúc hàng trăm người đến đây vào rạng sáng 29-12. Ông Damrong, một luật sư 59 tuổi sống bên ngoài Bangkok, cho biết ông phẫn nộ khi không có ai bị bắt giữ trong vụ người biểu tình chiếm giữ 2 sân bay ở Bangkok. Ông nói: “Điều này không tốt cho đất nước. Người Thái muốn có pháp trị”.