Thái Lan: Phe “áo đỏ” thề đấu tranh giai cấp
Hàng ngàn người biểu tình vẫn tiếp tục cắm trại ở trung tâm thủ đô Bangkok hôm 18-3, thề khuấy động một “cuộc đấu tranh giai cấp” cho tới khi chính phủ bị phế truất
Hãng tin AP cho biết kế hoạch tập hợp 2.000 chiếc xe các loại chạy trên đường phố Bangkok đã được phe “áo đỏ” chuẩn bị cho ngày 20-3 tới sau 4 ngày biểu tình rầm rộ kèm theo hành động “đổ máu” gây sốc.
Các thủ lĩnh của phe “áo đỏ’, vốn theo đuổi mục tiêu đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva kêu gọi bầu cử mới, hôm 17-3 nói rằng họ sẽ tổ chức lại quy mô các cuộc biểu tình để bảo toàn sinh lực. Quyết định cắm trại ở
Natthawut Saikua, một trong các thủ lĩnh phe chống đối, cho rằng “đây sẽ là sự khởi đầu của một cuộc đấu tranh giai cấp”. Natthawut thường mô tả các cuộc biểu tình như là cuộc đấu tranh giữa quần chúng đông đảo bị bần cùng hóa, chủ yếu ở nông thôn, với những người giàu có và quyền lực ở
Trong khi đó, theo TTXVN, Thủ tướng Abhisit ngày 18-3 cho biết ông chấp nhận vai trò của Ủy ban Nhân quyền quốc gia Thái Lan làm trung gian đối thoại với các thủ lĩnh của Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay phe “áo đỏ”. Thông tin trên được đưa ra ngay khi UDD bác bỏ đề nghị đàm phán trước đó của Thủ tướng Abhisit.
Hơn 100.000 người biểu tình đã kéo về thủ đô