Thái Lan: Quốc hội họp khẩn giải quyết khủng hoảng chính trị
Chiều 31-8, lưỡng viện Quốc hội Thái Lan đã họp khẩn cấp thảo luận cách đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại nước này. Phiên họp mở đầu bằng phần chất vấn của các nghị sĩ Đảng Dân chủ đối lập đối với Thủ tướng Samak
Phe đối lập đã yêu cầu ông Samak từ chức nhưng ông Samak đã tiếp tục bác bỏ. Ông Samak đã yêu cầu Quốc hội giúp tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng nghiêm trọng hiện nay và cho biết chính phủ không thể chấm dứt được các cuộc biểu tình của PAD, hiện đã kéo dài 6 ngày liên tiếp và gây cản trở cho các hoạt động của chính phủ.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo chủ chốt của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), ông Sondhi Limthongkul, cho rằng đảng này là sự lựa chọn tốt nhất để điều hành đất nước sau khi giải tán quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử mới.
Tuy nhiên chủ tịch của đảng này, Abhisit Vejjajiva, cho rằng việc bổ nhiệm một thủ tướng không thông qua bầu cử mà không có sự sửa đổi hiến pháp là điều sẽ không trở thành hiện thực, vì cả chính phủ và những người biểu tình có thể đều không chấp nhận đề nghị.
Theo ông Abhisit, mọi sự thay đổi chính trị phải được thực hiện theo hiến pháp nhằm ngăn chặn mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra.
Cùng ngày, Quốc vương Thái Lan đã phê chuẩn cuộc cải tổ nhân sự hàng năm của quân đội, liên quan tới 556 vị trí. Tướng Songkitti Jaggabatara được bổ nhiệm làm Tư lệnh tối cao, thay thế tướng Boonsrang Niumpradit sắp về hưu. Tướng Anupong Paochinda tiếp tục giữ chức Tổng tư lệnh.
Trong thời gian diễn ra phiên họp, hàng ngàn người biểu tình vẫn đang cắm trại tại khu vực Tòa nhà Chính phủ yêu cầu Thủ tướng Samak từ chức. Báo chí Thái Lan miêu tả, khu vực tôn nghiêm đã bị biến thành một “trại tị nạn” cho những người biểu tình mặc áo vàng.
Tiếp theo vụ đình công của các nhân viên đường sắt, công đoàn của hãng hàng không quốc gia Thái Lan (THAI) đang kêu gọi 15.000 nhân viên tham gia vào các cuộc biểu chống chính phủ.
Báo The Nation đưa tin, do lo ngại về vấn đề an ninh, các nhà chức trách Thái Lan đã ra lệnh tiếp tục đóng cửa 2 sân bay Phuket và Krabi khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt tại các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Đến tối cùng ngày, chính phủ Thái Lan đã cho mở cửa lại sân bay.