Thái Lan rút khỏi Công ước Di sản Thế giới

Thái Lan hôm 25-6 quyết định rút khỏi Công ước Di sản Thế giới để phản đối việc Ủy ban Di sản Thế giới (WHC) đồng ý xem xét kế hoạch do Campuchia đệ trình về cách thức quản lý ngôi đền cổ Preah Vihear đang tranh chấp giữa hai nước.

Ông Suwit Khunkitti, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, đồng thời là trưởng đoàn Thái Lan tham dự hội nghị của WHC đang diễn ra ở Paris (Pháp), đã thông báo quyết định trên sau khi phía Thái Lan không thể thuyết phục được WHC hoãn cuộc họp về kế hoạch của Campuchia.
 
Báo The Nation (Thái Lan) dẫn lời ông Suwit cho biết WHC đã không chú ý đến sự lo ngại từ phía Thái Lan, theo đó, việc xem xét kế hoạch của Campuchia có thể làm phức tạp thêm cuộc tranh chấp lãnh thổ hiện nay tại biên giới hai nước.
 
Ông Suwit nói: “Họ phớt lờ quan điểm của chúng ta. Họ cũng không quan tâm đến vấn đề chủ quyền và lãnh thổ của chúng ta”. Cũng theo ông Suwit, sau khi Thái Lan rút khỏi Công ước Di sản Thế giới, WHC sẽ không thể buộc nước này tuân thủ quyết định của họ.

Tuy nhiên, một nguồn tin của Chính phủ Thái Lan cho hãng tin DPA (Đức) biết quyết định nói trên sẽ không có hiệu lực ngay lập tức. Một quan chức ngoại giao giấu tên nói: “Nhiều khả năng quyết định này sẽ được chính phủ sắp tới (được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử ngày 3-7) xem xét”.