Thái Lan sau đảo chính
Đường phố Bangkok sau cuộc đảo chính hoàn toàn yên ắng trong ngày hôm qua. Sau khi nhóm tướng lĩnh đứng đầu cuộc đảo chính tuyên bố thiết quân luật và công bố hôm qua là ngày lễ, hầu hết các công sở đều đóng cửa, kể cả một số cửa hiệu, khu mua sắm.
Lính quân đội chốt gác ở các trục đường chính, trong khi xe tăng và xe thiết giáp vẫn ngăn chặn các con đường xung quanh tòa nhà chính phủ. Hầu hết người dân Thái ngày hôm qua ở nhà, chờ đợi cho đến khi tình hình rõ ràng hơn.
Mặc dù vậy, vài trăm người cũng đã tụ tập trước cửa trụ sở quân đội quốc gia và khu vực gần văn phòng chính phủ để chứng kiến diễn biến của cuộc đảo chính, chụp ảnh với các chú lính, thậm chí còn tặng hoa, mang nước cho họ uống và trưng các khẩu hiệu cảm ơn quân đội đã tiến hành đảo chính.
Đặc biệt, sự kiện nhóm tướng lĩnh tổ chức đảo chính đã tiếp kiến nhà vua Thái ngay trong đêm diễn ra cuộc lật đổ cho thấy có vẻ như cuộc đảo chính có sự chấp thuận của vua Thái. Hầu hết các kênh truyền hình Thái Lan bị chặn lại trong đêm đảo chính, và ngoài những thông điệp của nhóm đảo chính, tất cả đều chiếu hình ảnh và các bài hát ca ngợi nhà vua.
Lý do chính của cuộc đảo chính, theo nhóm đảo chính, hay còn gọi là “Hội đồng cải cách hành chính” là vì chính phủ Thaksin đã nhiều lần phạm tội khi quân, tạo ra những chia cắt sâu sắc trong xã hội Thái, bên cạnh những cáo buộc tham nhũng. Cuộc khủng hoảng chính trị Thái đã bùng nổ từ hồi đầu năm, sau việc gia đình Thaksin bán Công ty Shin Corp cho Temasek của Singapore với giá khoảng 1,9 tỉ USD, châm ngòi cho các cuộc biểu tình chống chính phủ do ông trùm truyền thông Sondhi Limthongkul dẫn đầu. Giới quân đội cũng cho rằng cuộc đảo chính là hành động cần thiết nhằm ngăn chặn những xô xát có khả năng xảy ra vì trước đó Liên minh Vì dân chủ của nhân dân đã dọa sẽ tổ chức lại các cuộc biểu tình trong ngày thứ tư (20-9).
Cuộc đảo chính tuy bất ngờ nhưng thật ra đã được báo chí Thái Lan đồn đoán trong vòng ba tháng trở lại đây. Việc ông Thaksin dự định cải tổ lại bộ máy quân sự, trong đó có việc đưa những người thân cận học cùng trường với ông ta lên những vị trí chủ chốt trong quân đội Thái Lan, có thể đã châm ngòi cho cuộc đảo chính này. Rạn nứt giữa Thaksin và các nhân vật tướng lĩnh chủ chốt, kể cả trong hội đồng an ninh cơ mật thuộc quyền kiểm soát của hoàng gia Thái Lan, được coi là lý do dẫn đến cuộc đảo chính này. Người ta cho rằng ông Thaksin tìm cách củng cố quyền lực trong quân đội nhằm củng cố quyền lực tuyệt đối và giảm bớt quyền lực của hoàng gia.
Nhóm đảo chính ngày hôm qua đã hứa quân đội sẽ giao quyền kiểm soát đất nước cho một chính phủ lâm thời trong vòng hai tuần. Cuộc đảo chính này nhìn bề ngoài có thể coi như một bước lùi của nền dân chủ Thái Lan. Sau hơn 15 năm, Thái Lan lại trở lại với tình trạng một chính phủ lâm thời do hoàng gia hậu thuẫn.
Tuy nhiên, nhiều người Thái vẫn tỏ ra vui mừng với cuộc đảo chính. Họ cho rằng đây là một giải pháp tốt cho tình trạng bế tắc chính trị tại Thái Lan hiện nay. Nhiều người hi vọng rằng những người đảo chính sẽ giữ lời hứa thực hiện cải cách chính trị và duy trì chế độ dân chủ.