Thái Lan sẽ đổi tên thành Siam?

Một sử gia chuyên nghiên cứu về Đông Nam Á của Thái Lan đã phát động chiến dịch đổi tên "Thailand thành Siam", tên được dùng trong hiến pháp đầu tiên. ’’Thái gồm nhiều tộc người với ngôn ngữ và bản sắc văn hóa riêng. Do đó, để phản ánh lịch sử và hiện tại, tên nước nên là Siam chứ không phải Thailand’’, sử gia Charnvit Kasetsiri viết trong bức thư ngỏ công bố ngày 2/4. Ông Kasetsiri kêu gọi các nhà luật pháp dùng tên cũ của nước này trong bản hiến pháp đầu tiên của vương quốc.

Hiến pháp đầu tiên của Thái Lan ban hành vào năm 1932, dùng Siam làm tên nước. Tuy nhiên, tới năm 1939, Thủ tướng Field Marshal Phibul đã đổi tên thành ’’Thailand’’ vì lý do chủng tộc, sử gia này cho biết.

Trong bản tuyên bố của Chính phủ Thái năm 1939 có đoạn: ’’Chính phủ cho rằng việc đổi tên nước là phù hợp với trào lưu, chủng tộc và ý muốn của người dân’’.

Theo ông Charnvit, cố vấn cấp cao kiêm giảng viên của chương trình nghiên cứu Đông Nam Á, trường Đại học Thammasat, cho hay, tên gọi ’’Thailand’’ không phù hợp với thực tế lẫn lịch sử vì nước này hiện có hơn 40 nhóm dân tộc, gồm Hoa, Tai, Hmong, Akha, Karen, Lào, Khmer và Môn.

Sử gia này đề xuất: "Để phản ánh thực tế về chủng tộc, ngôn ngữ và bản sắc văn hóa, hiến pháp năm 2007 nên lấy Siam là tên gọi chính thức của Thái Lan. Ngoài ra, việc lấy tên cũ của vương quốc sẽ thúc đẩy hòa hợp và thừa nhận tính đa dạng của văn hóa và chủng tộc, vì lợi ích của đất nước và nhân dân’’.

Ông Charnvit đề nghị những người ủng hộ đề xuất trên hãy viết thư lên các nhà lập pháp và các bên liên quan.