Thái Lan: Tình hình chính trị vẫn căng thẳng
Tại Thái Lan, tình hình chính trị tại thủ đô Bangkok và các địa phương miền Nam Thái Lan vẫn tiếp tục căng thẳng sau khi Thủ tướng Samak Sundaravej ban bố tình trạng khẩn cấp từ 7 giờ sáng 2-9 (giờ địa phương)
Tại Bangkok, các nhà lãnh đạo của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) đối lập tuyên bố tiếp tục chiếm giữ toà nhà chính phủ, và kêu gọi những người ủng hộ tăng cường hỗ trợ. PAD cũng tố cáo Tư lệnh Lục quân, Tướng Anupong Paojinda, là công cụ chính trị của chính phủ và cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Cảnh sát và quân đội được tăng cường tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn chặn xung đột giữa PAD và lực lượng bảo vệ chính phủ. Ngành giáo dục cũng tuyên bố đóng cửa 436 trường học ở Bangkok trong ba ngày nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.
Phản ứng trước việc Thủ tướng Samak ban bố tình trạng khẩn cấp, những người ủng hộ PAD tại miền Nam đã trở lại phong toả sân bay Hat Yai và sân bay Phuket cùng một tuyến đường chính đi qua khu vực này. Công đoàn khối doanh nghiệp nhà nước cũng tuyên bố sẽ hành động để thể hiện sự ủng hộ PAD.
Trong khi đó, phát biểu trước báo giới lúc 9 giờ cùng ngày, Thủ tướng Samak cho biết ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ban bố tình trạng khẩn cấp do đã xảy ra bạo lực, đồng thời hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định trở lại. Ông cũng kêu gọi người dân kiềm chế và thông cảm với quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo Thủ tướng Samak, quân đội và cảnh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ ổn định tình hình trong khuôn khổ luật pháp, trong khi mọi hoạt động xã hội vẫn diễn ra bình thường. Cơ quan chức năng sẽ điều tra sẽ vụ xung đột làm 3 người chết và gần 40 người bị thương.