Tham quan khu du lịch hạt nhân Chernobyl
MÔI TRƯỜNG.- Đã có hơn 1.000 người đăng ký tham quan du lịch vì tò mò Từ sau thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl năm 1986, khu vực này trở thành vùng cấm, bị cách ly với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, quy mô của thảm họa, đặc biệt là tác động của nó đến hệ sinh thái luôn khiến người ta quan tâm. Tuần trước, đại diện của Bộ Tình trạng đặc biệt Ukraine Igor Krol tuyên bố sẽ biến vùng này thành một trung tâm du lịch hạt nhân có một không hai trên thế giới.
Ông Aleksander Shalygi, Phó Giám đốc Chernobyl-inter-inform - cơ quan duy nhất được cấp phép vào thăm nhà máy điện
Khu du lịch đã sẵn sàng đón khách. Các khu nhà và lều bạt của những người cứu trợ từ năm 1986 vẫn còn sử dụng tốt. Cách nhà máy 44 km có một khu nhà dành riêng cho những người cứu nạn có thể đón nhận 60 – 70 khách. Bên cạnh đó, một mini khách sạn của Bộ Tình trạng đặc biệt có 18 phòng ngủ. Chúng được nâng cấp lên thành những phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao. Bà Rima Kiselits, trưởng phòng quan hệ quốc tế khu du lịch
Ban lãnh đạo khu du lịch nhận định rằng khách tham quan sẽ chú ý nhiều nhất đến “thành phố chết” Pripiat. Họ sẽ được đi dạo trong những bức tường thành đổ nát, nơi nồng độ phóng xạ lên tới hàng nghìn microroentgen/giờ, chụp ảnh mặc trang phục bảo hộ phóng xạ và sẽ rất sung sướng mỗi khi kim phóng xạ kế vọt lên bất thường.
Theo các chuyên gia hạt nhân, nồng độ phóng xạ ở các khu vực bình thường vào khoảng 10 microroentgen/giờ. Quá 30 microroentgen/giờ bị coi là nguy hiểm cho con người. Trong khi đó, xung quanh nhà máy điện
Một điều thú vị nữa là khu vực