Tháp Tokyo tròn 50 tuổi

(NLĐO)- Một biểu tượng của sự thành công trong phát triển kinh tế sau chiến tranh của Nhật Bản, một trường quay lý tưởng cho các đạo diễn phim ảnh và một nơi hẹn hò lãng mạn cho những cặp thanh niên đang yêu: Tháp Tokyo, một địa điểm được yêu mến nhất ở thành phố này sẽ tròn 50 tuổi vào ngày 23-12.

Tháp Tokyo cao 333m, được thiết kế theo hình mẫu tháp Eiffel của Pháp, nhưng cao hơn 13m và không nổi tiếng như nguyên bản. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật xây dựng tiên tiến nên tháp Tokyo chỉ nặng 4.000 tấn trong khi tháp Eiffel nặng tới 7.000 tấn. Tháp được sơn hai màu cam và trắng để dễ thu hút du khách ngay khi từ trên máy bay nhìn xuống.

Theo TTXVN, hiện tại có 9 kênh truyền hình và 5 đài phát thanh đặt tại tháp Tokyo. Ở đây có 2 đài quan sát ở độ cao 150m và 250m, một tòa nhà phụ cao 4 tầng, Bảo tàng tượng sáp các kỷ lục thế giới và một công viên thuỷ sinh với hơn 50.000 loài cá cùng các cửa hàng bán đồ lưu niệm và nhà hàng.

Công trình thép cao nhất thế giới này đã thu hút 156 triệu du khách kể từ khi khai trương ngày 23-12-1958. Vào ngày cao điểm có tới 20.000 người tham quan. Năm thập niên đã trôi qua và tòa tháp này vẫn trụ vững, không hề lạc hậu so với các công trình hiện đại đang mọc lên như nấm xung quanh nó, và vẫn giữ một địa vị đặc biệt trong lòng người dân thủ đô đất nước "mặt trời mọc".

Nhà kinh tế nổi tiếng của Nhật Bản Takuro Morinaga coi Tháp Tokyo, một phần được xây bằng thép vụn đập ra từ xe tăng Mỹ sử dụng trong chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, là một "biểu tượng của công nghệ, tăng trưởng và giàu có". Theo ông, "Tháp Tokyo mang ý nghĩa Nhật Bản ngày càng giàu có và gần gũi hơn với châu Âu và châu Mỹ".