Thay ngựa giữa dòng ?
Trong khi danh sách nội các mới của Afghanistan đang chờ được quốc hội phê chuẩn, trong đó Tổng thống (TT) Hamid Karzai đã cân nhắc kỹ để đáp ứng phần nào yêu cầu của các nước cấp viện trợ thì đặc sứ của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Afghanistan Kai Eide (người Na Uy) tiết lộ rằng trước đó có một số người Mỹ muốn vận động thay thế ông Karzai.
Theo nhật báo Mỹ The New York Times, ông Eide cáo buộc cựu phó đặc sứ LHQ tại Afghanistan Peter W. Galbraith, vốn là người Mỹ, muốn thực hiện “một sứ mệnh bí mật tại Washington” nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn cho kế hoạch thay thế TT Karzai.

Ông Peter W. Galbraith. Ảnh: AFP
Ông Galbraith đã đột ngột rời khỏi
Kế hoạch của ông Galbraith được phái viên quân sự Mỹ tại Afghanistan Richard C. Holbrooke nhiệt tình ủng hộ. Mặt khác, tại
Theo đó, Mỹ sẽ buộc TT Karzai từ chức và thiết lập chính quyền mới do cựu bộ trưởng tài chính Ashraf Ghani hoặc cựu bộ trưởng nội vụ Ali Jalili đứng đầu. Khi biết dự định của cấp phó, ông Eide đã cảnh báo rằng đây là cách làm vi hiến, can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan, có khả năng dẫn tới nội chiến và sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án.
Khi bị chất vấn về vụ này, ông Galbraith cho biết thực ra ông không xúc tiến kế hoạch nói trên mà chỉ xem xét nỗ lực thuyết phục TT Karzai rời khỏi “chính phủ lâm thời” dự kiến được thành lập theo đúng hiến pháp và tiếp tục tồn tại nếu không có cuộc bầu cử vòng cuối từ đó đến tháng 5-2010.
Phái viên quân sự Mỹ Holbrooke xác nhận có nghe nói về kế hoạch trên nhưng thận trọng xác nhận rằng Bộ Ngoại giao Mỹ không hề có ý tưởng xem xét vấn đề này. Ông Galbraith khẳng định chưa hề gặp Phó TT Biden nhưng có một quan chức trong văn phòng phó TT là Tony Blinken từng tiếp điện thoại của ông Galbraith.
Trong khi đó, chánh văn phòng của Tổng Thư ký LHQ là ông Vijay Nambiar cho biết chính vì kế hoạch nói trên mà ông Galbraith bị thải hồi và TT Karzai rất giận về vụ này.