Thế giới tăng sức ép lên Nga

Cộng đồng quốc tế hôm 25-1 đã tăng sức ép lên Nga sau khi cáo buộc phe ly khai gây ra vụ tấn công rốc két tại TP cảng Mariupol ở miền Đông Ukraine khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 97 người bị thương một ngày trước đó.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: “Tôi cùng những người đồng cấp châu Âu lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khủng khiếp của phe ly khai do Nga hậu thuẫn nhằm vào khu dân cư TP Mariupol”. Đồng thời,  theo kênh Fox News (Mỹ), ông Kerry kêu gọi quốc tế áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga nếu nước này “vẫn tiếp tục hỗ trợ vũ khí và tài chính cho phe ly khai ở Ukraine”.  Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg thúc giục Nga “ngừng gây bất ổn Ukraine”, trong khi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhận định tình hình hiện nay là “rất nguy hiểm”.

 

Nhiều chiếc xe bị phá hủy trong vụ tấn công nhằm vào TP Mariupol hôm 24-1Ảnh: AP
Nhiều chiếc xe bị phá hủy trong vụ tấn công nhằm vào TP Mariupol hôm 24-1Ảnh: AP

 

Theo hãng tin Reuters, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon lên án phe ly khai ở Ukraine đã vi phạm thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi tháng 9 năm ngoái tại thủ đô Minsk - Belarus khi tiến hành vụ tấn công trên và đưa ra những tuyên bố khiêu khích về việc chiếm thêm lãnh thổ. Trong khi đó, Cao ủy Đối ngoại EU Federica Mogherini cảnh báo tình hình leo thang tại Ukraine chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa EU và Nga.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bàn về biện pháp đối phó sau khi xảy ra vụ tấn công trên - nhằm vào một ngôi chợ, 2 trường học và các ngôi nhà ở TP Mariupol. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận rốc két đã được bắn từ lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát. Trước đó, hãng tin RIA Novosti hôm 24-1 dẫn lời ông Alexander Zakharchenko, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết một cuộc tấn công nhằm vào TP Mariupol đã bắt đầu.