Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ bắt giữ lính mình tại Iraq
Lực lượng Mỹ đã phóng thích một số lính đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ trong số 11 người bị bắt giữ trong một đợt càn quét tại miền Bắc Iraq hôm 4-7 sau khi có những phản đối dữ dội từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 5-7 nhận định vụ bắt giữ là một “hành động hoàn toàn mang tính thù địch” và yêu cầu Mỹ phóng thích lập tức tất cả những người đang bị giam giữ.
Hiện Washington chỉ mới xác nhận rằng Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã thảo luận về vụ bắt giữ qua điện thoại với người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul. Theo hãng tin Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Powell cho biết 24 người bị giam giữ, trong đó có binh lính Thổ Nhĩ Kỳ, đã được đưa đến Baghdad. Ông Powell cũng cho biết một số người đã được phóng thích sau đó.
Theo báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 100 lính Mỹ đã tràn vào một văn phòng lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Sulaimaniya, miền Bắc Iraq đêm 4-7, bắt giữ 11 binh lính và 6 thường dân bị cáo buộc có âm mưu tấn công một thị trưởng người Kurd của thành phố Kirkuk mới được bầu lên. Để đáp trả, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5-7 đã đóng cửa con đường duy nhất vận chuyển hàng hóa và hàng cứu trợ giữa nước này với Iraq. Ngoài ra, theo đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, các quan chức quân sự nước này đang thảo luận về những biện pháp trả đũa nếu binh lính họ không được phóng thích. Vụ bắt giữ nói trên có nguy cơ làm mối quan hệ giữa 2 đồng minh lâu năm trong khối NATO thêm xấu đi.