Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ tại Washington

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố triệu hồi đại sứ Namik Tan tại Washington về nước sau khi Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết mang tính tượng trưng hôm 5-3, lên án vụ sát hại tập thể người Armenia của quân đội đế quốc Ottoman hồi chiến tranh thế giới thứ nhất là diệt chủng.

Theo hãng tin AFP, bất chấp sự can thiệp của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Nhà Trắng, ủy ban này đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết nói trên với chênh lệch sít sao - 23 phiếu thuận và 22 phiếu chống. Tiếp theo đó, toàn bộ các hạ nghị sĩ sẽ biểu quyết văn kiện nói trên. Tuyên bố của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phản bác: “Chúng tôi lên án nghị quyết cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ về tội ác mà dân tộc này không vi phạm”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul bày tỏ sự giận dữ, nói rằng nghị quyết này không có giá trị dưới mắt người Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo rằng nó là tai họa cho nỗ lực kết thúc sự thù hằn nhiều thập niên qua giữa người Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia. Cùng quan điểm như vậy, trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thúc giục ủy ban nói trên đừng biểu quyết văn kiện này vì lo ngại gây thêm căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia. Lâu nay Mỹ vẫn lên án các vụ thảm sát trong những năm 1915-1918 nhưng dừng lại ở mức độ không gọi là “diệt chủng”.

Tuy nhiên, cuộc biểu quyết không chỉ được cộng đồng người gốc Armenia tại Mỹ hoan nghênh mà Ngoại trưởng Armenia Edward Nalbandian cũng bày tỏ sự ủng hộ. Hãng tin Nga Ria dẫn tuyên bố của ông Nalbandian: “Chúng tôi đánh giá cao quyết định ủng hộ Nghị quyết 252 của Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện Mỹ, thừa nhận nạn diệt chủng người Armenia”.