Thời của người mẫu châu Á

Sự thống trị của người mẫu châu Âu đang bị thách thức bởi những gương mặt người đẹp mới của châu Á

Thế độc quyền của người mẫu da trắng trên các sàn diễn và tạp chí thời trang đã bất di bất dịch trong suốt một thập kỷ qua. Nhưng nay, nhiều người lại tin rằng tương lai của hoạt động thời trang thuộc về người châu Á. Đồng thời, theo nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng Gavin Fernandes (Canada), thời của người mẫu châu Á đã đến. Ông quả quyết: “Người ta nhầm lẫn cho rằng các người mẫu châu Á bị cột chặt vào văn hóa của nước họ và vào quy tắc của các bậc cha mẹ. Thế nhưng, khuôn mẫu này đã bị phá đổ”.


Chia sẻ thị trường


Báo The Guardian (Anh) viết rằng những năm tháng độc quyền làm mưa làm gió của người mẫu gốc Slave đã chấm dứt và họ hiện đang phải chia sẻ sàn diễn với những người mẫu hàng đầu gốc châu Á. Về vấn đề này, bà Carole White, nhà sáng lập Công ty Người mẫu Premier, đã giới thiệu Naomi Campbell và Padma Lakshmi, vợ cũ của Salman Rushdie, khẳng định sự thống trị của các cô gái Đông Âu đang thay đổi. Bà White nhận định: “Trước đây, các cô gái Đông Âu, như Nga và Ukraine, tràn ngập thị trường thời trang. Bây giờ, chúng ta đang thấy nhiều cô gái Trung Quốc và Nhật Bản hơn. Hai nhóm người mẫu này đều sáng giá như nhau”.


Ngoài ra, theo báo Gloria Mundi (Nga), sự thua kém cơ bản của phụ nữ châu Á vẫn là chiều cao. Tuy nhiên, bà White nhận xét rằng trong số họ đôi khi có những cô gái khá cao.

img
Người mẫu Nhật Bản Tao Okamoto, gương mặt nổi bật hiện nay trên thị trường thời trang thế giới. Ảnh: STYLE.COM


Bà Paula Karaiskos, Công ty Người mẫu Storm, cũng có ý kiến tương tự như thế. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng ngoại hình khác biệt của người mẫu châu Á cộng với những nét biểu cảm của họ sẽ bảo đảm sự thành công lâu dài. Bà cho biết: “Các nhà thiết kế hiện đang tìm kiếm những gương mặt biểu cảm hơn để giới thiệu các bộ sưu tập mới của họ”.


Các cơ quan người mẫu mong đợi Tuần lễ Thời trang London lần thứ 25 trong tháng 9 sẽ đẩy nhanh sự thay đổi. Trong số những người mẫu thế hệ mới, nổi bật nhất có người mẫu Nhật Bản Tao Okamoto - giới thiệu các sản phẩm Moschino, Marc Jacobs, D&G và người mẫu Trung Quốc Liu Wen - làm việc cho các nhãn hàng Chanel, Dries Van Noten và Louis Vuitton. Ngoài ra, nhãn hiệu Next đã quyết định sử dụng người mẫu Anh lai châu Á Kiren Modi, 23 tuổi, để giới thiệu thời trang mùa xuân của mình.


Lối sống không xì-căng-đan


Jason Lloyd-Evans, nhiếp ảnh gia chủ chốt của Tuần lễ Thời trang London, quả quyết: “Cách đây 10 năm, tại các cuộc biểu diễn thời trang này, Devon Aoki là cô gái châu Á duy nhất tôi thấy. Còn bây giờ, có rất nhiều cô gái đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản”. Anh dự đoán Okamoto sẽ là gương mặt nổi bật lần này. Trong khi đó, bà White miêu tả cô là “hương thơm của tháng này”. Mùa thu tới đây, Okamoto sẽ giới thiệu các mẫu thời trang của các nhà thiết kế Ralph Lauren và Michael Kors. Ngoài ra, gần đây, cô đã xuất hiện trên tạp chí Vogue ở Pháp và Nga.


Tháng 6 vừa qua, sô diễn trên mạng Supermodelme.tv đã tạo nên tiếng tăm cho các người mẫu Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Ấn Độ.


Ashanti Omkar, chủ bút tạp chí Henna chuyên viết về lối sống châu Á, nhận xét về sự khác biệt của người mẫu châu Á: “Nhiều phụ nữ trẻ ở châu Á không xem hoạt động người mẫu là một nghề nghiệp. Bên cạnh đó, lối sống của họ không có xì-căng-đan nên không có những tin đồn về họ”.