Thống đốc Blagojevich “đụng” TNS Harry Reid
Thống đốc bang Illinois (Mỹ), ông Rod Blagojevich, thông qua người phát ngôn là Lucio Guerrero nói rằng ông Harry Reid, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đã vi phạm nguyên tắc xung đột lợi ích khi ông gọi điện cho Blagojevich hồi đầu tháng 12 để bàn về chiếc ghế còn trống của Tổng thống đắc cử Barack Obama.
Lucio Guerrero nói rằng ông không biết cụ thể những ứng viên nào được đề cập trong cuộc điện thoại mà thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Dân chủ ở bang Nevada muốn ủng hộ, nhưng ông biết trong số các ứng viên của ông Reid không có Roland Burris, người mà Blagojevich mới đây đã chọn cho vị trí còn trống của ông Obama. Trong một email gửi cho hãng tin AP, Jim Manley, người phát ngôn của ông Reid, xác nhận rằng nhà lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện có gọi điện cho Blagojevich vào ngày 3-12-2008 – sáu ngày trước khi Blagojevich bị FBI bắt giữ và thả ra cùng ngày sau khi nộp tiền phạt vì bị cáo buộc tham nhũng – để nói về chiếc ghế trống của ông Obama. Các công tố viên nói rằng Blagojevich vào lúc ấy đang tìm cách dùng “chiếc ghế” của Obama để đổi lấy tiền hoặc một vị trí trong nội các của tổng thống tương lai.
Theo người phát ngôn Jim Manley, ông Harry Reid cũng thảo luận với thống đốc các bang New York và Colorado về những vị trí còn trống sau khi TNS của hai bang này đã nhận làm việc cho chính quyền Obama. Về ý kiến cho rằng ông Reid vi phạm nguyên tắc xung đột quyền lợi liên quan đến nhân vật Roland Burris, ông Manley gọi đó là điều “hoàn toàn lố bịch”.