Thủ thuật tranh cử

Trong cuộc vận động tranh cử vào Nhà Trắng đang chộn rộn ở Mỹ, các ứng cử viên chủ chốt của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa có những thủ thuật riêng để loại bỏ đối thủ và lấy lòng cử tri. Bà Hillary Clinton, ứng viên nhiều triển vọng của Đảng Dân chủ, có một thủ thuật đặc biệt, nếu không muốn nói là tiểu xảo, mà các đối thủ không có. Đó là sử dụng một chuyên gia “bật mí” những tin “có giá” cho giới truyền thông và dư luận.

Mười năm trước, nhà báo trên mạng Matt Drudge đã suýt làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của ông Bill Clinton, chồng bà Hillary, khi tiết lộ câu chuyện bồ bịch của ông với cô Monica Lewinsky, nữ thực tập sinh ở Nhà Trắng. Giờ đây, bà Hillary đã sử dụng nhà báo Drudge làm vũ khí tấn công đối thủ trong vận động tranh cử bằng tài nghệ “thông tin đặc biệt” của ông ta. Từng là đối thủ của Đảng Dân chủ, Drudge đã quay ngoắt 1800, trở thành đệ tử trung thành của bà Hillary. Trong lần nói chuyện với cử tri mới đây tại New Orleans, bà Hillary ho vì bị cảm lạnh. Drudge nhắc khéo: “Hillary thân mến, chú ý giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi cần bà”. Drudge từng thú nhận với tạp chí New York: “Tôi cần có Hillary Clinton. Tôi cần phải là một phần trong thế giới của bà ấy”.

Theo báo New York Times, bộ chỉ huy tranh cử của bà Hillary quyết định sử dụng “con bài Drudge” vào hai mục đích chính: hạ gục đối thủ và củng cố vị thế của bà Hillary bằng cách giành cho được vị trí ứng viên số 1 của Đảng Dân chủ. Đầu tháng 10, thông qua Drudge, ban gây quỹ tranh cử của bà đã tiết lộ qua website số tiền quỹ quyên góp trước khi đối thủ Barack Obama phát biểu tranh cử về cuộc chiến Iraq, và trước 20 phút chính thức công bố số liệu với ủy ban bầu cử. Tin này bao trùm mạng lưới truyền thông, lấn át hẳn tin về Barack Obama.

Thật ra, sự nghiệp chính trị của bà Hillary từ lâu đã nhờ vả Drudge. Sau vụ vỡ lở câu chuyện bồ bịch của tổng thống Clinton ở Nhà Trắng do Drudge tiết lộ, uy tín chồng sa sút bao nhiêu thì danh tiếng bà Hillary lại tăng bấy nhiêu với sự đồng tình và cảm thông của đông đảo người dân Mỹ. Quyết tâm của bà Hillary ra tranh cử thượng nghị sĩ năm 1999 có sự đóng góp không nhỏ của Drudge. Năm 2008, nếu bà Hillary trúng cử tổng thống Mỹ, chắc chắn bà sẽ không quên ơn “con bài Drudge”.