Thủ tướng Ấn Độ thăm Myanmar
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm 27-5 đã lên đường thăm nước láng giềng Myanmar trong chuyến đi được xem là tìm kiếm nguồn cung cấp năng lượng của New Delhi.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đón tiếp Tổng thống Myanmar Thein Sein
tại New Delhi hồi tháng 10-2011. Ảnh: Getty Images
Theo hãng tin AP, chuyến công du kéo dài 3 ngày này cũng cho thấy nỗi lo của Ấn Độ về ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc tại Myanmar. Trong những năm gần đây, Ấn Độ chứng kiến trong lo lắng sự thống trị của Trung Quốc trong các dự án thăm dò dầu khí ở Myanmar. Hiện có hàng trăm ngàn công nhân Trung Quốc đang tham gia nhiều dự án khác nhau ở Myanmar.
Phát biểu trước chuyến đi, Thủ tướng Singh cho biết ông hy vọng tập trung vào mối quan hệ thương mại và đầu tư mạnh mẽ hơn, việc phát triển những khu vực dọc biên giới hai nước và cải thiện quan hệ song phương. Tuyên bố của ông Singh nêu rõ: “Ấn Độ muốn có mối quan hệ hợp tác gần gũi và mang lại lợi ích chung với chính phủ và nhân dân Myanmar”.
Tại Myanmar, Thủ tướng Singh dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Thein Sein trong ngày 28-5 và thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi một ngày sau đó.