Thủ tướng Bỉ đệ đơn từ chức
Thủ tướng Bỉ Yves Leterme đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương sau khi ông không thể thực hiện cải cách chính trị tại nước này
Ông Leterme đã đặt ra thời hạn chót 15-7 để thúc đẩy việc thông qua các biện pháp nhằm trao thêm quyền tự trị cho các khu vực nói tiếng Pháp và Hà Lan tại Bỉ. Ông chính thức nhậm chức vào tháng 3 sau bế tắc chính trị kéo dài 9 tháng trên cương vị người đứng đầu liên minh các chính đảng nói tiếng Pháp và Hà Lan. Liên minh này bao gồm đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Flemish của ông Leterme từ khu vực phía bắc và đảng Xã hội từ vùng nói tiếng Pháp Wallonia ở phía nam.
Vua Albert II chưa quyết định liệu có chấp nhận đề xuất của Thủ tướng Leterme hay không. Theo kế hoạch, ông Leterme sẽ đưa ra thỏa thuận cải cách trong một bài phát biểu trước Quốc hội vào hôm nay 15-7.
Các chính đảng Flemish tại khu vực nói tiếng Hà Lan ở bắc nước Bỉ muốn được quyền tự trị nhiều hơn trong vấn đề thay đổi thuế và một số biện pháp an sinh xã hội từ liên bang. Họ cũng muốn quyền tự quyết trong lĩnh vực vận tải, y tế, thị trường lao động và pháp lý. Trong khi đó các đảng phái nói tiếng Pháp lại cho rằng khu vực phía bắc đã có đủ quyền tự trị.
Chính trường Bỉ từ lâu đã xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến tranh chấp ngôn ngữ. Kể từ năm 1960, 6,5 triệu người nói tiếng Hà Lan và 4 triệu người nói tiếng Pháp ở nước này đã từng bước một đòi quyền tự trị. Đến thời kỳ hiện nay, gần như mọi thứ tại Bỉ đều chia rẽ thành hai khu vực nói tiếng Hà Lan và tiếng Pháp. Biên giới ngôn ngữ đông tây đã chia đôi nước Bỉ và khiến chỉ có thủ đô Brussels là vùng sử dụng song ngữ duy nhất tại nước này. Theo truyền thống, Thủ tướng Bỉ tường thuộc một chính đảng của Flemish.