Thủ tướng Hatoyama không bị buộc tội về quỹ tranh cử
Các công tố viên tại Tokyo hôm 17-12 đã quyết định không kết tội Thủ tướng Yukio Hatoyama về nghi vấn khai gian hàng triệu USD tiền tài trợ chính trị nhưng cáo buộc người trợ lý cũ của ông Hatoyama về vấn đề này.
Theo hai nhật báo Yomiuri và Nikkei, các công tố viên thấy chưa đủ chứng cứ để cáo buộc Thủ tướng Hatoyama có liên quan đến những bất thường trong hồ sơ kế toán. Tuy nhiên, một trợ lý cũ của ông không được nêu tên có thể bị kết tội vào tuần tới vì vi phạm đạo luật kiểm soát quỹ chính trị.
Hai nhật báo Yomiuri và Asahi nói rằng trợ lý của ông Hatoyama bị tình nghi đã khai báo không đúng 3,9 triệu USD tiền tài trợ chính trị. Tuy nhiên, ông Hatoyama đã thải hồi viên trợ lý này hồi tháng 6, lúc ông còn là thủ lĩnh đối lập.
Là nhà lãnh đạo cánh tả lên nắm quyền từ 3 tháng nay, Thủ tướng Hatoyama xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền thế, được xem là gia tộc “Kennedy của Nhật Bản”. Do đó, nhiều người cho rằng ông đã nhờ gia đình tài trợ cho hoạt động chính trị.

Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama. Ảnh: AFP
Nhật báo Nikkei đặt nghi vấn mẹ của ông là bà Yasuko – hiện đã 87 tuổi và là người thừa kế của công ty vỏ xe Bridgestone – chuyển tiền vào quỹ tranh cử của con trai, một phần do muốn tránh thuế thừa hưởng di sản. Số tiền nói trên có thể lên đến hơn 4 triệu USD. Trong 5 năm qua, mỗi năm, bà Yasuko đều chuyển tiền cho ông Hatoyama và người em trai của ông là Kunio – một chính khách theo khuynh hướng bảo thủ, từng giữ chức bộ trưởng nội vụ.
Thủ tướng Hatoyama tuyên bố ông dự định sẽ gửi một bản tường trình cho các công tố viên của Tokyo bác bỏ mọi liên quan về việc khai báo gian trong quỹ tài trợ chính trị. Tuy nhiên, theo nhật báo Japan Today ra ngày 17-12, ông Hatoyama vẫn chưa quyết định chừng nào gửi bản tường trình này.