Thủ tướng Hungary sẽ từ chức

(NLĐO)- Thủ tướng Hungary, Ferenc Gyurcsany, sẽ tuyên bố từ chức với Quốc hội vào thứ Hai, 23-3, do lòng tin của dân chúng vào chính phủ của ông sụt giảm nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

img

                                                          Thủ tướng Hungary, sẽ thông báo với Quốc hội về quyết định của mình vào thứ Hai 23-3.

Hãng Reuters trích lời ông Gyurcsany nói hôm thứ Bảy, 21-3, rằng: "Tôi nghe nói tôi là một trở ngại đối với việc hợp tác cần có để thay đổi, nhằm có một đa số nắm quyền ổn định và để cho phe đối lập có hành vi có trách nhiệm. Tôi hi vọng điều này là đúng, tức là chỉ có tôi là trở ngại, bởi vì nếu như thế thì tôi sẽ loại bỏ trở ngại này bây giờ". Ông Gyurcsany đề xuất thành lập một chính phủ mới dưới một Thủ tướng mới nhưng không nêu danh ứng viên khả dĩ nào.

Ông Gyurcsany tái đắc cử vào năm 2006, trở thành Thủ tướng đầu tiên của Hungary . Tuy nhiên, nhiều tuần bạo động đã nổ ra khi ông tiết lộ trong một cuốn băng ghi âm vào tháng 9-2006 rằng ông đã nói dối về tình hình tài chính yếu kém của nước này nhằm tái đắc cử.

Giới truyền thông nhận định mặc dù ông Gyurcsany đã giúp giảm bớt thâm hụt ngân sách, ông đã không thu được sự ủng hộ của công chúng cho các biện pháp cải cách kinh tế rộng lớn hơn. Do chịu ảnh hưởng nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Hungary đã phải vay 25,1 tỉ dollar từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào tháng 10 năm ngoái.

Vì vậy sự tín nhiệm của công chúng dành cho ông đã sụt xuống mức thấp kỷ lục do mức thuế tăng và việc cắt giảm chi tiêu trong ba năm qua.