Thủ tướng Iraq không muốn Mỹ rút quân kèm mốc thời gian

(NLĐO)- Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki không ủng hộ cho kế hoạch rút quân đội Mỹ ra khỏi Iraq của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Barack Obama. Phát ngôn viên của chính phủ Iraq tuyên bố như vậy hôm 20-7.

 Trước đó, một tạp chí Đức là Der Spiegel đã viết rằng ông Maliki ủng hộ đề xuất rút quân trong vòng 16 tháng của ông Obama. Bài viết được đăng tải hôm 19-7 trích dẫn lời ông Maliki như sau: "Ứng viên Obama nói rằng mất khoảng 16 tháng. Có thể sẽ có thay đổi chút ít nhưng chúng tôi cho rằng đó là khung thời gian phù hợp cho một cuộc rút quân".

Ngay lập tức, chính quyền Iraq phản ứng rằng tờ tạp chí đã hiểu sai ‎bình luận của thủ tướng Iraq về vấn đề này hoặc câu trả lời đã bị dịch không đúng. Ngoài ra, phía Iraq nhấn mạnh phát biểu của Maliki hay bất cứ thành viên chính phủ nào khác cũng không được xem là ủng hộ cho một trong các ứng cử viên tổng thống Mỹ nào đó.

Trích dẫn này xuất hiện trên mặt báo chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố Thủ tướng Maliki và Tổng thống Bush đã đồng ‎‎ý rằng một thỏa thuận an ninh đang được thương lượng giữa họ nên đính kèm mốc thời gian để quân Mỹ rút khỏi Iraq.

Ông Bush từ lâu đã phản đối việc đặt ra thời gian biểu rút quân. Nhà Trắng cũng khẳng định mốc thời gian trên không cụ thể như khung thời gian mà ông Obama đưa ra cũng như có thể điều chỉnh dựa trên những điều kiện thực tế

Ông Obama hiện đang ở Afghanistan và dự định đến Iraq trong chuyến đi vận động tại châu Âu và Trung Đông.