Thủ tướng Israel có thể bị đề nghị buộc tội

Giới truyền thông Israel tiết lộ rằng các quan chức cảnh sát Israel đã họp đánh giá các chứng cứ trong ngày 4-9 và có khả năng họ sẽ đề nghị ngành công tố buộc tội Thủ tướng Ehud Olmert vào ngày 7-9

Báo chí và đài phát thanh Israel cho biết cảnh sát đã hoàn tất ba trong số năm cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng của ông Olmert, sẽ trình kết quả điều tra cho viện công tố trong 3 ngày tới và có khả năng cơ quan này sẽ yêu cầu xét xử ông Olmert. Các nhà điều tra tin rằng họ có đầy đủ chứng cứ về việc ông Olmert từng nhận tiền của doanh nhân Mỹ Morris Talansky một cách bất hợp pháp để vận động bầu cử; khai man chi phí các chuyến đi nước ngoài và tìm cách vận động bán Ngân hàng Leumi cho người bạn của ông là nhà đầu tư địa ốc Úc Frank Lowey.

Theo luật Israel, cảnh sát phải chuyển kết quả điều tra lên viện công tố. Cơ quan này sẽ trình và đề xuất ý kiến về mặt pháp lý cho Tổng Chưởng lý của Israel đương nhiệm là Menachem Mazuz. Chỉ ông này mới có quyền buộc tội thủ tướng Israel. Vào năm 2004, ông Mazuz đã quyết định không buộc tội cựu thủ tướng Ariel Sharon dù phía cảnh sát và viện công tố đề nghị buộc tội.

Trước đây, ông Olmert tuyên bố sẽ từ chức sau cuộc bầu cử nội bộ của Đảng Kadima vào ngày 17-9 nên tiến trình pháp lý này không ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm kỳ thủ tướng.