Thủ tướng Nhật giải tán hạ viện
(NLĐO)- Thủ tướng Nhật Taro Aso hôm 21-7 đã giải tán hạ viện đầy quyền lực, tạo bước đệm cho cuộc bầu cử toàn quốc có thể làm thay đổi cấu trúc quyền lực chính trị của đất nước mặt trời mọc vào tháng sau.
Tại Nhật, thủ tướng có quyền quyết định khi nào giải tán nghị viện và kêu gọi tổng bầu cử. Ban đầu, ông Aso trì hoãn việc này với hy vọng sẽ cải thiện được tỉ lệ ủng hộ đang xuống thấp.Tuy nhiên, sau khi đảng của ông thất bại thảm hại trong các cuộc bỏ phiếu địa phương hồi tuần trước, ông Aso thông báo tiến hành bầu lại hạ viện vào ngày 30-8.
Đảng Dân chủ tự do cầm quyền đã duy trì đa số tại hạ viện trong hầu hết 50 năm qua. Lợi thế này giúp họ thống trị việc làm luật và chọn thủ tướng cùng các thành viên nội các.

Thủ tướng Nhật tuyên bố giải tán hạ viện (Ảnh: AP)
"Cảm xúc và những phàn nàn của người dân đã được biểu lộ trong các cuộc bầu cử gần đây. Chúng ta phải thành thật nhìn nhận và quyết tâm khởi đầu lại”, Thủ tướng Aso tuyên bố trước hạ viện.
Ngay lập tức, các đảng phái chính trị của Nhật lao vào chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Thủ lĩnh đảng đối lập lớn nhất – Đảng Dân chủ Nhật Bản - Yukio Hatoyama nhận định cuộc bầu cử hạ viện sẽ dẫn đến một thay đổi trọng đại trên chính trường Nhật trong nhiều thập kỷ qua.
56% số cử tri cho biết họ muốn Đảng Dân chủ Nhật Bản lên nắm quyền, cao hơn nhiều so với 23% ủng hộ Đảng Dân chủ tự do đang cầm quyền. Hiện Đảng Dân chủ tự do đang giữ 303/480 ghế trong hạ viện. Đảng Dân chủ Nhật Bản chỉ có 112 ghế.
Khuynh hướng của Đảng Dân chủ Nhật Bản là xây dựng một vị thế độc lập hơn đối với Mỹ. Chính phủ cũng sẽ nhỏ gọn và hướng đến các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế cho quân đội Nhật hơn.
|
Uy tín ông Taro Aso xuống thấp Cuộc thăm dò do báo Mainichi Shimbun tiến hành cho thấy 56% người Nhật cho biết họ muốn DPJ thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, tăng 3 điểm so với tháng trước. Trong khi đó 23% người Nhật muốn LDP thắng cử, giảm 4 điểm so với thời điểm giữa tháng 6 năm nay. Ngoài ra, báo Asahi Shimbun cho biết tỉ lệ ủng hộ LDP đã giảm 4 điểm so với hai tuần trước, xuống còn 20%. Hơn nữa, chỉ 11% ủng hộ ông Aso làm thủ tướng, còn thủ lĩnh DPJ Yukio Hatoyama được 28% chọn làm người đứng đầu chính phủ. |