Thủ tướng Thái nêm “phong vị nữ giới” vào biển Đông

(NLĐO) - Bất chấp việc tranh chấp nảy lửa trên biển Đông đang bị xem là “bãi mìn” ngoại giao, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hy vọng có thể thổi một làn gió mới mang “phong vị nữ giới” lên bàn đàm phán.

Phát biểu tại tổ chức phi lợi nhuận Asia Society ở New York (Mỹ) ngày 26-9, bà Yingluck cho rằng với tư cách là quốc gia không có tranh chấp lại có quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên liên quan ở biển Đông, Thái Lan sẽ nỗ lực hết sức để giúp xây dựng niềm tin giữa các bên liên quan.
 
img
Nữ thủ tướng Thái Lan muốn "mềm hóa" xung đột biển Đông bằng quan điểm nữ giới. Ảnh: Asia Society
  
Một mặt nhấn mạnh mình không hề đánh giá thấp tình hình phức tạp hiện nay, bà Yingluck ví von: “Tôi có thể góp một chút quan điểm nữ giới để giải quyết cuộc xung đột này. Và vấn đề là chúng ta nên tập trung vào những điểm chung hơn là những điểm gây chia rẽ”.
 
Tranh chấp trên biển Đông giữa Trung Quốc và  một số nước thành viên ASEAN vẫn đang dậm chân tại chỗ ở giai đoạn đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử (COC). “Chúng ta không thể phát triển kinh tế thành công nếu ngòi nổ xung đột còn tồn tại trong khu vực. Chúng ta đều hưởng lợi từ việc duy trì giao thương hàng hải tự do và an toàn. Do đó, các vùng biển như biển Đông phải là khu vực của cơ hội hợp tác hơn là tranh chấp” - bà Yingluck nhấn mạnh.
 
Tương tự, theo nữ thủ tướng, châu Á - Thái Bình Dương hiện là “động cơ then chốt cho bộ máy kinh tế toàn cầu”, có thể giải cứu các khu vực kinh tế đang lâm nguy. Tuy nhiên, các vụ tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng có thể làm kinh tế khu vực này chệch đường ray.