Thủ tướng Ðức: Kế hoạch đánh Iraq là một sai lầm lớn của Mỹ
Tổng thống (TT) Iraq Saddam Hussein hôm 4-9 tuyên bố nhân dân Iraq không muốn chiến tranh nhưng Iraq sẽ đánh bại bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm lật đổ chính quyền hợp hiến do ông lãnh đạo.
Lãnh đạo
Cùng ngày, tại Washington, TT Mỹ George W. Bush tuyên bố ông sẽ thực thi một chiến dịch nhằm thuyết phục những người còn hoài nghi ở trong nước và nước ngoài rằng Iraq thực sự đang phát triển những loại vũ khí giết người hàng loạt và cần phải được “giải giáp”. Chiến dịch này bao gồm một lá thư gửi Quốc hội Mỹ, một bài diễn văn tại LHQ vào ngày 12-9 và các cuộc trao đổi ý kiến với các lãnh đạo Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp, Canada. Cho đến nay, Ðức vẫn không ủng hộ kế hoạch đánh Iraq của Mỹ. Trả lời phỏng vấn của báo The New York Times hôm 1-9, Thủ tướng Ðức Gerhard Schroeder gọi kế hoạch tấn công Iraq của Mỹ là một “sai lầm nghiêm trọng”. Theo ông, một cuộc chiến tranh tại Trung Ðông sẽ đem lại rủi ro cho tất cả những kết quả thu được trong cuộc chiến chống Al-Qaeda. Hôm 4-9, Thủ tướng Ðức cũng đã bác bỏ việc Thủ tướng Anh Tony Blair kêu gọi châu Âu giúp Mỹ đánh
Xung quanh phát biểu hôm 3-9 của Thủ tướng Tony Blair rằng Anh sẽ sớm công bố các bằng chứng tuyệt mật liên quan đến nỗ lực phát triển vũ khí giết người hàng loạt của Iraq, Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin hôm 4-9 tuyên bố Anh không được phép tiết lộ thông tin về các chương trình vũ khí của Iraq mà Pháp và Anh đang chia sẻ cho nhau. Trong một diễn biến liên quan, hôm qua, 5-9, Thủ tướng Úc John Howard cho biết Úc thiên về một nỗ lực ngoại giao hơn là một cuộc tấn công quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng