Thừa tiền, thiếu tự do
Trung Quốc (TQ) đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với số người giàu tăng lên hằng năm. Theo điều tra của tạp chí Forbes công bố hồi cuối tháng 3, số người giàu ở TQ có tài sản đầu tư từ 100.000 USD đến 1 triệu USD tính đến cuối năm 2012 là 10,26 triệu người và đến cuối năm nay sẽ là 12 triệu người (trong tổng số 1,3 tỉ dân).

Ảnh: CHINA NEWS
Tạp chí Forbes đã phân loại số người giàu ở TQ: hơn 33% sinh ra từ thập kỷ 70 thế kỷ trước, khoảng 55% là nam giới, hơn 50% có trình độ đại học. Sở thích chi tiêu trong cuộc sống của họ là cùng gia đình du ngoạn ở nước ngoài, mua sắm hàng hiệu đắt tiền, sưu tập đồ mỹ nghệ hiện đại. Tuy nhiên, không có “đại gia tỉ phú” nào tiết lộ có hào phóng đóng góp quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo hay không.
Về nghịch lý “thừa tiền bạc, thiếu tự do tài chính” của giới nhà giàu TQ, tạp chí Forbes đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, có được kết quả đáng chú ý. Đó là cái giá phải trả để có quyền tự do: hơn một nửa số người trả lời giá rẻ nhất là 6 triệu nhân dân tệ (20,4 tỉ đồng) và đắt nhất là 30 triệu nhân dân tệ (102 tỉ đồng). Giá này cao hay thấp còn căn cứ vào giá trị tài sản của nhà giàu!