Thụy Điển: Nhà sáng lập WikiLeaks bị điều tra tội quấy rối
Cơ quan công tố ở Thụy Điển hôm 21-8 đã rút lại lệnh bắt giữ nhà sáng lập trang web WikiLeaks là ông Julian Assange với cáo buộc cưỡng hiếp đã được ban hành một ngày trước đó.
Hôm 20-8, ông Julian Assange đã bị cơ quan công tố thành phố Stockholm ra lệnh bắt giữ vì bị tình nghi có hành vi “cưỡng hiếp” và “quấy rối” trong hai vụ khác nhau.
Hãng tin AP dẫn tuyên bố hôm 21-8 của quan chức công tố thành phố Stockholm Eva Finne: “Tôi nghĩ không có lý do tình nghi ông ấy phạm tội cưỡng hiếp”.
Tuy nhiên, người phát ngôn của cơ quan nói trên là Karin Rosander nói rằng ông Assange vẫn bị tình nghi về tội quấy rối – một tội ít nghiêm trọng hơn nên không cần phải bắt giữ và cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục. Ông Assange bác bỏ tất cả nghi vấn nói trên.
Theo luật của Thụy Điển, tội quấy rối là hành vi đụng chạm vào cơ thể người khác một cách bất thường; người vi phạm sẽ bị phạt tiền và có thể chịu án một năm tù.

Ông Julian Assange. Ảnh: AP
Ông Assange 39 tuổi, là tiến sĩ vật lý người Áo nhưng thường đi lại và không có nơi cư trú nhất định.
Hồi tuần trước, ông đến Thụy Điển để mong được pháp luật bảo vệ sau khi đã tiết lộ 75.000 tài liệu bí mật quốc gia của Mỹ về cuộc chiến tại Afghanistan trên trang WikiLeaks. Hôm 18-8, ông tuyên bố sẽ tiết lộ thêm 15.000 tài liệu trong vài tuần tới.