Thụy Sỹ dính líu đường dây buôn lậu hạt nhân Pakistan
(NLĐO) – 3 kỹ sư Thụy Sĩ vừa bị cáo buộc đã cung cấp công nghệ hạt nhân và hỗ trợ cho mạng lưới buôn lậu hạt nhân của Abdul Qadeer Khan (A.Q.Khan), cha đẻ bom hạt nhân của Pakistan, bị bắt năm 2004.
Các công tố viên cho biết ông Friedrich Tinner, 74 tuổi, và hai con là Urs, 46 tuổi, Marco, 43 tuổi, đã thừa nhận các cáo buộc nhưng chỉ phải đối mặt với án tù giam không quá 5 năm.

Kỹ sư Urs Tinner bị bắt vì tham gia đường dây buôn lậu hạt nhân. Ảnh: AP
Đó là thành quả sau gần một thập kỷ điều tra của nhà chức trách Thụy Sĩ. Đường dây buôn lậu A.Q. Khan đã bán các loại trang thiết bị then chốt, như máy ly tâm để làm giàu uranium, cho Triều Tiên, Iran, Libya đến khi bị phanh phui năm 2003.
Urs Tinner được tại ngoại tháng 12-2008 sau gần 5 năm bị giam giữ để điều tra. Năm 2009, ông ta cho biết đã từng tiết lộ với CIA về việc cung cấp các bộ phận máy ly tâm cho chương trình vũ khí hạt nhân của Libya. Chuyến hàng trên bị thu giữ tại cảng Taranto của Ý năm 2003, buộc Libya phải thừa nhận và từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân.
CIA đã từ chối bình luận về vụ án nhà Tinner. Trong khi đó, các công tố viên nhấn mạnh vấn đề cha con nhà Tinners hợp tác với CIA vẫn còn bỏ ngỏ do chính phủ Thụy Sĩ không muốn mở rộng điều tra.

Abdul Qadeer Khan, cha đẻ bom hạt nhân của Pakistan, tại tòa án Rawalpindi ngày 9-1-2010. Ảnh: GETTY IMAGES
Một bị cáo thứ tư trong vụ án trên (không nêu danh tính) sẽ bị truy tố trong riêng về tội vi phạm luật xuất khẩu vũ khí của Thụy Sĩ.