Tòa án Hình sự Quốc tế bắt đầu hoạt động
Hôm qua, 1-7, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã mở cửa văn phòng làm việc tại The Hague (Hà Lan).
Trong khi đó, Mỹ và 14 nước còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thỏa thuận gia hạn nhiệm kỳ của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Bosnia thêm 3 ngày để đàm phán lại sau khi Mỹ đã phủ quyết nhiệm kỳ 6 tháng tới của lực lượng này với lý do công dân Mỹ không được miễn truy tố trước ICC theo yêu cầu của Mỹ.
ICC là một tòa án thường trực xét xử cá nhân (không phải quân đội hay quốc gia) phạm tội ác chiến tranh kể từ ngày 1-7-2002. Đầu tiên, ICC có 4 cán bộ khung tập hợp tài liệu và bằng chứng sau đó chuyển giao cho các công tố viên vào năm tới. Hầu hết các đồng minh của Mỹ đều không chia sẻ lập trường chống việc thành lập ICC của Mỹ. Nhiều nước ca ngợi tòa án này như là bước phát triển mới trong luật pháp quốc tế và nhân quyền. Anh, Pháp, Đức đang giúp đỡ tài chính và nhân lực cho tòa án này. Liên hiệp châu Âu (EU) có thể sẽ đóng góp 3/4 ngân sách của ICC, hiện chưa được xác định cụ thể, nhưng ước tính trong thời gian đầu có thể lên đến 30 triệu USD/năm. Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan cho rằng thật không may khi lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ lại bị Mỹ ngăn trở. Sự kiện này có thể xâm phạm uy tín của LHQ và Hội đồng Bảo an.