Tòa án Honduras không cho ông Manuel Zelaya trở lại cầm quyền

Tòa án Tối cao Honduras hôm 25-11 đã phán quyết rằng tổng thống (TT) bị trục xuất Manuel Zelaya không thể trở lại chức vụ một cách hợp pháp trong lúc Honduras đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 29-11 – tiến trình được Washington hậu thuẫn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị

Theo hãng tin Reuters, toàn bộ phán quyết nói trên không được công bố nhưng những nguồn tin thân cận với tòa án khẳng định thông tin này. Theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, cả hai người là TT bị lật đổ từ tháng 6 Manuel Zelaya và người từng giữ chức TT lâm thời sau biến cố này là ông Michel Roberto Micheletti đều không được tranh cử trong cuộc bầu cử vào chủ nhật tới.

img

Các ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Honduras. Ảnh: AP


Tuy chấp nhận không trở lại quyền lực nhưng ông Zelaya vẫn công kích chủ trương công nhận kết quả bầu cử TT tại Honduras của Mỹ nhằm giải quyết khủng hoảng từ 5 tháng vừa qua. Đài BBC dẫn lời ông Zelaya nói rằng việc Washington hậu thuẫn cho cuộc bầu cử là tạo một tiền lệ phi dân chủ nghiêm trọng. Ông Zelaya cho rằng lập trường của Washington gây chia rẽ ở châu Mỹ. Trên thực tế, BrazilArgentina không đồng ý với chủ trương này.


Hãng tin AP dẫn lời nhà phân tích về Mỹ Latinh của tổ chức Eurasia Group có trụ sở tại New York là Heather Beckman nhận định: “Cuối cùng thì phe đảo chính đã thắng”.