Tòa nhà Trump Tower xảy ra hỏa hoạn

(NLĐO) – Tòa nhà Trump Tower ở quận Manhattan, TP New York – Mỹ hôm 8-1 bắt lửa nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại.

Theo Daily Mail, nhân viên cứu hỏa và cứu hộ được gọi tới Trump Tower lúc 7 giờ ngày 8-1 (giờ địa phương).

Ngọn lửa bùng lên trên mái tòa nhà. Sở Cứu hoả TP New York bước đầu cho biết đám cháy bắt nguồn từ một ổ điện.

Có ít nhất 2 người bị thương, trong đó 1 trường hợp bị thương nặng, theo nguồn tin từ Sở Cứu hoả TP New York. Nạn nhân bị thương nặng nhiều khả năng nguy kịch tới tính mạng.

Tòa nhà Trump Tower xảy ra hỏa hoạn - Ảnh 1.

Toà nhà Trump Tower ở quận Manhattan, TP New York – Mỹ hôm 8-1 bắt lửa. Ảnh: TODAY

Tòa nhà Trump Tower xảy ra hỏa hoạn - Ảnh 2.

Ảnh: TWITTER

Tổng thống Donald Trump từng sống ở 3 tầng cao nhất của tòa nhà 58 tầng này trước khi chuyển đến thủ đô Washington kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1 năm ngoái.

Còn đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng con trai Barron sống ở Trump Tower trong thời gian đầu nhà lãnh đạo Mỹ tiếp quản nhiệm vụ, sau đó cũng chuyển tới Nhà Trắng vào tháng 6-2017.

Tòa nhà Trump Tower xảy ra hỏa hoạn - Ảnh 3.

Tòa nhà Trump Tower xảy ra hỏa hoạn - Ảnh 4.

Tòa nhà Trump Tower xảy ra hỏa hoạn - Ảnh 5.

Hỏa hoạn xảy ra sáng 8-1. Ảnh: BBC, METRO, BOSTON 25

Một lượng lớn nhân viên an ninh hiện vẫn túc trực bảo vệ Trump Tower và thường được đảm bảo an toàn nghiêm ngặt mỗi khi tổ chức các sự kiện công cộng.

The Trump Organization, công ty bất động sản của Tổng thống Donald Trump, vẫn đặt trụ sở tại tòa nhà có trụ sở tại đường 56 và đại lộ 5 này.

Hiện trường vụ hoả hoạn. Nguồn: YOUTUBE