Toàn cầu ấm lên gây nguy hiểm cho tuyến đường sắt Tây Tạng
Khí hậu thay đổi có thể gây nguy hiểm cho các hành khách đang sử dụng tuyến đường sắt mới lên Tây Tạng, một nhà khí tượng học hàng đầu Trung Quốc hôm nay (10-3) cảnh báo.
Theo Qing Dahe, giám đốc Cục khí tượng Trung Quốc, những hành khách đang sử dụng tuyến đường sắt này - được khai trương vào năm ngoái, nối liền Thanh Hải - Lhasa - có thể gặp nguy hiểm do ảnh hưởng của nhiệt độ tăng cao.
“Chi phí bảo quản đường sắt này có thể tăng do điều kiện thời tiết thay đổi bất thường. Sự an toàn của các hành khách đi trên tuyến đường sắt mới này và một đường quốc lộ mới ở Tây Tạng cũng có thể bị ảnh hưởng do toàn cầu ấm lên”, ông nói.
Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại nhiều phần của tuyến đường sắt lên Tây Tạng có thể trở nên không ổn định, gây trật bánh xe nếu thời tiết ấm lên làm tan lớp đất đóng băng bên dưới tuyến đường sắt.
Người đứng đầu khu tự trị Tây Tạng, Qiangba Puncog, đã bác bỏ thông tin cho rằng đường sắt này không an toàn nhưng cũng thừa nhận gần đây đã có một xe lửa bị trật bánh.
Tuyến đường sắt lên Tây Tạng dài 1.142 km, ở độ cao hơn 3.600 m so với mực nước biển (điểm cao nhất 5.072 m so với mặt nước biển), là đường sắt cao nhất thế giới hiện nay.