"Tôi không bỏ cuộc"

Ngày 27-1, Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama đã đọc Thông điệp liên bang năm 2010 trước phiên họp toàn thể của quốc hội

Ông nói sự tập trung của ông vào việc giải trừ vũ khí hạt nhân đã tăng cường chính sách đối ngoại của Mỹ trong việc đối phó với Triều Tiên và Iran; đồng thời ông cảnh báo Tehran đang đối mặt với những hậu quả ngày càng tăng do chương trình hạt nhân của nước này.


Theo hãng tin Reuters, TT Obama đã đụng đến một số vấn đề gai góc nhất trong chính sách đối ngoại mà ông đã phải đối mặt trong năm qua. Trong số đó có nỗ lực phát triển đường lối mới đối với Iran và Triều Tiên khi hai nước này mở rộng chương trình hạt nhân.


Ngoài ra, TT Obama cho biết ông vẫn đang làm việc với Nga để hoàn tất Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân. Hai bên đã đồng ý nối lại việc đàm phán vào đầu tháng 2 ở Geneva, Thụy Sĩ. Về vấn đề hạt nhân, TT Mỹ nhấn mạnh: “Tại Hội nghị Thượng đỉnh về an ninh hạt nhân vào tháng 4 tới, 44 quốc gia sẽ họp lại với một mục đích: Bảo vệ tất cả mọi nguyên liệu hạt nhân khắp thế giới trong vòng bốn năm để chúng không rơi vào tay bọn khủng bố”.

img
Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp liên bang. Ảnh: AP


Bên cạnh đó, TT Obama tuyên bố: “Tôi không bỏ cuộc”. Ông cam kết sẽ đưa hàng triệu người thất nghiệp trở lại làm việc và sẽ đấu tranh vì công cuộc cải tổ hệ thống chăm sóc y tế, năng lượng và giáo dục.


Tuy vậy, TT Mỹ thừa nhận: “Sự thay đổi đã không xảy ra nhanh chóng. Đã đến lúc nghiêm túc sửa chữa các vấn đề đang cản trở sự phát triển của chúng ta”.