Tội phạm trộm cướp tăng ở Anh
Tình trạng suy thoái kinh tế và thất nghiệp làm gia tăng các vụ trộm cướp ở Anh
Bộ Nội vụ Anh vừa công bố con số thống kê về tội phạm trong ba tháng cuối năm 2008. Theo đó, các vụ trộm cướp ở Anh tăng 4%, đạt đến con số hơn 75.000 vụ. Theo các nhà tội phạm học, nền kinh tế suy sụp và tình trạng thất nghiệp gia tăng là những nguyên nhân khiến nạn trộm cắp tài sản tăng lên.

Một băng cướp đột nhập cửa hàng kim hoàn trên đường Brompton,
giữa ban ngày hồi tháng 8-2009. Ảnh: THIS IS
Trộm cướp cá nhân tăng 25%
Theo BBC, dữ liệu thu thập được từ cuộc thăm dò về tội phạm ở Anh đã đưa ra kết luận: Số vụ trộm cướp cá nhân ở nước này tăng lên 25%. Các viên chức ở Bộ Nội vụ cho rằng qua đó có thể dễ dàng nhận định về xu hướng tội phạm gần đây. Trộm cướp cá nhân bao gồm cả các loại tội phạm lặt vặt như móc túi, giật giỏ xách không dùng bạo lực, lấy ví tiền...
Trong khi đó, ông Vernon Coaker, Bộ trưởng Chính sách, Tội phạm và An ninh, công nhận rằng mặc dù con số tội phạm chung có giảm, chính phủ nước này đang phải đối mặt với những thách thức mới về nạn cướp giật và các loại tội phạm khác xuất phát từ lòng tham. Ông khẳng định: “Chúng tôi đang tập trung kinh nghiệm và kiến thức của mình để xử trí những vụ này”.
Ngoài ra, Chính phủ Anh đã công bố một số sáng kiến để đối phó với nạn trộm cắp, kể cả phương thức đưa ra cho công chúng một phiếu giảm giá đến 15% khi mua các sản phẩm để bảo đảm an ninh. Hơn nữa, Quỹ Gia đình an toàn hơn chu cấp tiền cho 45.000 cá nhân dễ bị cướp ở 90 điểm nóng về trộm cướp để họ chi cho việc sửa chữa nhà cửa và mua sắm các thiết bị an ninh khác.
Chris Grayling, Bộ trưởng Bảo vệ Gia đình, cho biết: “Các con số về tội phạm vẽ nên một bức tranh đáng lo về tình trạng tội ác đang gia tăng mức độ nghiêm trọng, trong đó có nạn trộm cắp”.
Tấn công bằng dao tăng 5%
Tuy vậy, BBC cho biết con số tội phạm gia tăng qua thăm dò không phù hợp với sự gia tăng trong báo cáo của cảnh sát. Số tội phạm nói chung do cảnh sát Anh và Xứ Wales ghi nhận trong thời gian nói trên giảm. Tuy nhiên, riêng các vụ tấn công bằng dao tăng 5%, lên đến con số 4.283.
Bên cạnh đó, tỉ lệ những người thường xuyên đối mặt với các hành vi phản xã hội ở khu vực họ sống vẫn không thay đổi. Ngoài ra, đã gia tăng tỉ lệ những người cho rằng tình trạng say xỉn và hành vi gây rối là vấn đề trong khu vực của họ.
Ông Ken Jones, Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát trưởng của Anh, nhận định rằng các vụ cướp giật cá nhân tăng lên, còn các nạn nhân không hề có ý thức chuyện gì đang xảy ra. Ông nói: “Đó là một lý do gây lo lắng. Công chúng nên áp dụng những biện pháp đơn giản nhưng hợp lý để giảm bớt nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm, như chú ý đến thẻ tín dụng và tiền bạc, giữ kỹ ví tiền và túi xách. Ngoài ra, điều quan trọng không kém là người dân cần báo cáo sự việc nhằm giúp chúng tôi nắm chắc tình hình để hành động”.
|
Ba điểm nóng nhất
|