Tổng đình công tại Ý và Pháp, chống cắt giảm lao động

Hoạt động của cả nước Ý hầu như bị tê liệt hôm qua, 18-10, sau khi CGIL - công đoàn lớn nhất nước này - tổ chức tổng đình công toàn quốc nhằm phản đối chính sách tài chính và những cải cách về luật lao động của chính quyền.

Công đoàn cho rằng cải cách này có thể làm cho 280.000 người có nguy cơ mất việc. Chỉ trong mấy tuần qua, các doanh nghiệp đã công bố giảm 20.000 lao động. Chỉ riêng hãng xe Fiat dự định giảm khoảng 20% lực lượng lao động của hãng tức 8.100 người.

CGIL, công đoàn cánh tả với hơn 6 triệu đoàn viên, đã tổ chức 120 cuộc biểu bình tại nhiều thành phố, đặc biệt là tại Turin, cái nôi của hãng Fiat. Hãng hàng không Alitalia đã hủy 275 chuyến bay ảnh hưởng đến khoảng 35.000 hành khách và hoãn 109 chuyến bay khác. Chỉ có 40% xe lửa hoạt động trong khi các phương tiện khác như xe buýt, xe điện ngầm, các dịch vụ công, bưu điện, trường học và ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó tại Pháp, cuộc đình công toàn quốc của lao động ngành giáo dục Pháp hôm 17-10 nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm lao động của chính quyền, đã được đông đảo giáo viên và phụ huynh hưởng ứng với bình quân 60% giáo viên tham gia ở mỗi địa phương. Đặc biệt các giám thị trường học tham gia với tỉ lệ 80% - 100%. Chiều
17-10, công đoàn ngành giáo dục đã gửi một thư ngỏ đến Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin kêu gọi thay đổi và đối thoại về đầu tư cho giáo dục. Dự thảo ngân sách giáo dục của chính quyền dự trù giảm 5.600 giám thị và hủy bỏ 20.000 hợp đồng định ký với giáo viên thực tập mới.