Tổng thống Bolivia tuyệt thực
(NLĐO)- Tổng thống Bolivia Evo Morales hôm 9-4 cho biết ông sẽ tuyệt thực cho đến khi Thượng viện nước này chịu thông qua luật bầu cử mới.
Dự luật này sẽ đem lại nhiều quyền lực chính trị hơn cho người bản địa Bolivia chiếm đa số khi xây dựng 14 khu vực bầu cử đặc biệt tại những nơi mà thổ dân Indian chỉ chiếm thiểu số. Trước đó, vào tháng 1-2009, một bản hiến pháp mới trao nhiều quyền lợi và đất đai cùng tài nguyên cho người bản địa đã được 60% cử tri ủng hộ.
Tổng thống Morales (Ảnh: Internet)
Hiện nay, phe đối lập đang nắm quyền tại Thượng viện Bolivia phản đối tới cùng bằng cách đóng băng dự luật mới. Họ cho rằng đây là cách để ông Morales tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào ngày 6-12 tới.
Căng thẳng bắt đầu leo thang vào tuần trước khi các thành viên của đảng cầm quyền – đồng thời kiểm soát hạ viện - ẩu đả với phe đối lập vì bản dự luật này.

Thượng viện và Hạ viện Bolivia xô xát vì dự luật mới (Ảnh: AP)
Nhiều thành viên của nội các cho biết sẽ tuyệt thực cùng ông Morales. Nhưng phát ngôn viên của dinh tổng thống phủ nhận đây là một cuộc biểu tình tập thể và khẳng định đất nước vẫn vận hành bình thường.
Dự tính tuyệt thực của tổng thống ngay lập tức hứng chịu hàng loạt chỉ trích từ phe đối lập. Ông Fernando Mesmer – một thành viên đảng Podemos đối lập – chê bai hành động của ông Morales là “quái đản”.
Một thượng nghị sỹ đối lập khác là Walter Guiteras nói ông Morales thật “đáng xấu hổ”. "Chúng tôi cho rằng tổng thống đang hăm dọa Thượng viện. Biểu tình tuyệt thực không thể tồn tại trong một nền dân chủ hợp lý và năng động để đạt được mục đích nào đó”, ông này diễn giải.