Tổng thống Hàn Quốc thay 3 bộ trưởng

Tổng thống (TT) Hàn Quốc Lee Myung-bak đã thay 3 bộ trưởng trong nội các theo sau làn sóng phản đối nhập khẩu thịt bò Mỹ tại nước này. Đó là 3 vị đứng đầu các bộ nông nghiệp, y tế và giáo dục. Chính phủ nước này đang chịu sức ép rất lớn sau khi ký một thỏa thuận hồi tháng 4 dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC hồi cuối tuần qua, TT Lee Myung-bak đã thừa nhận chính phủ của ông lẽ ra nên lắng nghe nhiều hơn những lo âu của người dân. Hàn Quốc từng là một thị trường quan trọng đối với thịt bò Mỹ, nhưng nước này tạm ngừng nhập khẩu vào năm 2003 sau đợt bùng phát bệnh bò điên. Khi chính phủ cho tái nhập thịt bò Mỹ, các nhà phân tích nói quyết định như vậy là đánh giá thấp mức độ quan ngại của người dân về khả năng quay trở lại của bệnh dịch. Theo sau những cuộc biểu tình trên đường phố, Chính phủ Hàn Quốc đòi hỏi sự cam kết an toàn hơn từ phía nhà chức trách Mỹ. Seoul đã thương lượng với đối tác Mỹ bổ sung vào thỏa thuận nhập khẩu điều khoản chỉ nhập thịt bò dưới 30 tháng tuổi, được cho là ít nguy cơ nhiễm bệnh bò điên. Nhưng nhiều người Hàn Quốc vẫn cảm thấy chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng kém, và sau chỉ một vài tháng giữ quyền lực, ông Lee đã nhìn thấy sự sụt giảm nhanh mức độ tín nhiệm của người dân đối với ông.

Jang Tae-pyoung, nguyên chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia, sẽ nhận nhiệm vụ bộ trưởng nông nghiệp; nghị sĩ thuộc Đảng Đại dân tộc cầm quyền Jeon Jae-hee sẽ đứng đầu bộ y tế- phúc lợi; nguyên viện trưởng đại học Ahn Byong-man sẽ là bộ trưởng giáo dục.

“Cuộc cải tổ nhằm tạo sự khởi đầu mới giúp chính phủ vượt qua những khó khăn trong và ngoài nước”, người phát ngôn TT Lee Dong-kwan nói với hãng tin AFP. Cuộc cải tổ này diễn ra 1 tháng sau khi nội các Hàn Quốc đệ đơn từ chức.